Tiếp tục hoãn xử vụ bà bán bún có 1.000 tỷ đồng

Sau khi làm đám tang cho bà Phát, người thân tá hỏa phát hiện người phụ nữ bán bún này để số tài sản khoảng 1.000 tỷ đồng gồm vàng, kim cương, đất đai cùng lượng lớn tiền mặt.

Chiều 16/7, TAND TP.HCM tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ ông Hà Xuân (đang sống ở Mỹ) kiện con gái nuôi bà Thạch Kim Phát (người phụ nữ bán bún có 1.000 tỷ gây xôn xao trong dư luận) là Thạch Hà Huệ Lan và đòi lại 90.000 Euro. Tuy nhiên, HĐXX tiếp tục hoãn xử với lí do “tòa cần thu thập thêm một số chứng cứ”. Trước đó, vào ngày 25/6 phiên tòa cũng từng bị hoãn lại một lần do luật sư của chị Huệ Lan có đơn xin hoãn.

Trong đơn kiện, ông Hà Xuân trình bày trước đây có nhờ bà Phát giữ dùm 90.000 Euro (khoảng 2,4 tỷ đồng) để dưỡng già. Năm 2011, bà Phát chết, chị Lan có cam kết trả lại cho ông số tiền này. Tuy nhiên, sau đó chị Lan không trả nên ông mới làm đơn khởi kiện.

Theo hồ sơ, ngày 10/3/2011, bà Thạch Kim Phát (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đột ngột qua đời ở tuổi 65. Sau khi làm đám tang cho bà thì người thân tá hỏa khi phát hiện ra người phụ nữ bán bún này để số tài sản khoảng 1.000 tỷ đồng gồm vàng, kim cương, tài khoản ngân hàng, nhà xưởng, đất đai cùng một lượng lớn tiền mặt.

Do bà Phát chết đột ngột không để lại di chúc nên theo luật thì số tài sản này sẽ do con gái bà là Thạch Hà Huệ Lan thừa kế. Tuy nhiên, người thân của bà Phát không đồng ý vì cho rằng họ cũng có công tạo ra số tài sản này, từ đó hai bên xảy ra tranh chấp.

Ngoài vụ kiện này, một người anh khác của bà Phát cũng đã làm đơn kiện yêu cầu chị Lan trả lại 100.000 USD. Đồng thời, các anh chị em của bà Phát còn đồng đứng tên khởi kiện tranh chấp thừa kế với chị Huệ Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN