Ra tù được 10 ngày, mang đao và súng đi dọa người

Mãn hạn tù trở về nhà được 10 ngày, Sinh tiếp tục bị công an bắt giữ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Ngày 22/10, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố Hoàng Ngọc Sinh (SN 1985, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Ra tù được 10 ngày, mang đao và súng đi dọa người - 1

Hoàng Ngọc Sinh tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 12/10, do mẫu thuẫn cá nhân chưa được giải quyết, Sinh mang theo một con đao và một khẩu súng rồi nhờ một người khác chở đi gặp Trần Văn Dũng (SN 1991, trú xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) để “nói chuyện”.

Khi đi đến một cây xăng trên địa bàn xã Lưu Sơn, Sinh gặp Dũng đang đi bộ một mình thì liền rút đao và súng ra đòi chém và bắn khiến Dũng hoảng loạn chạy trốn vào nhà dân.

Ra tù được 10 ngày, mang đao và súng đi dọa người - 2

Khẩu súng thu được tại nhà Sinh

Đến chiều cùng ngày, Sinh bị công an bắt giữ. Tại nhà riêng của Sinh, công an thu giữ một cây đao và một khẩu súng không có đạn.

Tại cơ quan điều tra, Sinh khai nhặt được khẩu súng này trên đường từ 2 năm trước.

Theo cơ quan điều tra, Sinh vừa mới mãn hạn tù trở về 10 ngày trước về tội tang trữ trái phép chất ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Ân (Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN