Phút nghẹt thở giải cứu 4 con tin tại bệnh viện (Phần 1)

Sự kiện: Hành trình phá án

12h30 ngày 15/08/2012, Trung tâm y tế huyện Chợ Mới, Bắc Kạn bỗng náo loạn vì tiếng người la hét, kêu cứu vọng ra từ tầng 2 của khoa sản.

Đối tượng Đỗ Ngọc Hiếu (32 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) đã có hành vi bắt giữ 4 người là: Hà Thị Bích Thủy (29 tuổi; vợ Hiếu), Hà Thị Thêm (25 tuổi), Nguyễn Thị Mai (30 tuổi) và Nông Thị Bình đều là cán bộ Trung tâm y tế huyện Chợ Mới.

Hiếu đã cầm dao nhọn đe dọa 4 nạn nhân rồi khóa trái cửa phòng đồng thời đổ nước ra sàn nhà, dùng hệ thống điện đặt vào nguồn nước. Manh động hơn, Hiếu còn dùng dao cắt đứt dây dẫn gas và sử dụng bật lửa đe dọa cho nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ công an huyện Chợ Mới , xác định đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, lãnh đạo công an tỉnh Bắc Kạn đã lập tức chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động bao vây hiện trường.

Cuộc giải cứu 4 người phụ nữ bị khống chế tại Trung tâm y tế huyện Chợ Mới diễn ra như thế nào? Mời độc giả đón xem Phần 2 Hành trình phá án: “Giây phút nghẹt thở giải cứu 4 con tin bị khống chế tại bệnh viện” vào 19h00, 28/03/2015

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN