Phá kính ô tô để trộm tài sản: Chỉ mất... 2 giây

Liên tiếp các vụ phá cửa kính ô tô để trộm tài sản xảy ra tại tỉnh Bình Dương, nạn nhân đều là nữ.

Phá kính ô tô để trộm tài sản: Chỉ mất... 2 giây - 1

Ô tô của bà P.T.T.T bị kẻ trộm phá cửa kính lấy giỏ xách chứa 50 triệu đồng - Ảnh: NHƯ PHÚ

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; công an cấp huyện, thị tuyên truyền để người dân cảnh giác với thủ đoạn phá cửa kính ô tô trộm tài sản.

Thời gian qua, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, chỉ khu vực cổng Trường Mầm non Tuổi Ngọc (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) đã có 2 nữ phụ huynh bị phá kính ô tô, trong đó có bà P.T.T.T (51 tuổi; ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An). Sáng 17-2, bà T. lái ô tô 4 chỗ chở cháu ngoại đến Trường Mầm non Tuổi Ngọc. Lúc này, phía gần cổng trường có rất nhiều xe nên bà T. đỗ ô tô hơi xa cổng trường, khuất tầm quan sát của bảo vệ. “Tôi dắt cháu vào lớp rồi ra liền, vậy mà cửa kính ô tô đã bị vỡ tan tành, giỏ xách chứa nhiều giấy tờ và 50 triệu đồng biến mất” - bà T. kể.

Ngoài vụ của bà T., Công an TP Thủ Dầu Một cũng đang truy tìm thủ phạm phá kính chiếc ô tô của bà N.T.V (53 tuổi; ngụ ấp Phú Thứ, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Theo báo cáo của công an, tối 17-1, ô tô của bà V. bị phá vỡ kính cửa sau. Vụ việc xảy ra tại bãi đỗ gần một nhà hàng ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, bà V. mất  23 triệu đồng, 100 USD…

Thiếu tá Trần Minh Tâm, Phó trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, cho biết đây là kiểu trộm mới trên địa bàn, công an đang tập trung lực lượng truy bắt thủ phạm.

Theo tìm hiểu phóng viên Báo Người Lao Động, thủ phạm không dùng búa, vật nặng để phá kính vì cách này dễ gây tiếng động làm mọi người chú ý. Có dấu hiệu thủ phạm phá kính bằng… tay không. Cụ thể hơn, trong vụ bà T. bị mất giỏ xách, nạn nhân cho biết khi quan sát kỹ phần kính bị vỡ thấy có dính lông tay, nghi của thủ phạm.

Đặc biệt, trong một vụ phá kính ô tô xảy ra gần cổng Trường Mầm non Tuổi Ngọc trước đó, có nhân chứng đã thấy cách trộm phá kính. Anh Phương (nhà gần trường này) kể: “Lần đó là chiếc ô tô do một phụ nữ chở cháu đến trường. Khi người này rời xe, tôi thấy một đối tượng nam đi xe máy áp sát, sau đó dùng đoản sắt nạy mép cửa rồi dùng tay nhấn mạnh vô kính khiến nó sụp xuống, vỡ tan tành. Hắn làm nhanh lắm, chỉ trong khoảng 2 giây”. Anh Phương cho biết tên trộm vừa thò tay qua cửa kính bị vỡ để lấy giỏ xách thì anh nhào tới đạp, hắn choáng váng nhưng vẫn kịp tháo chạy.

Kỹ sư Bùi Hiển (chủ garage ô tô Bùi Hiển tại Bình Dương) xác nhận nhiều loại ô tô trên thị trường có thể bị phá cửa kính chỉ bằng tay không.

Theo kỹ sư Hiển, nhà sản xuất có 2 cách gắn kính vào cửa ô tô. Thứ nhất, dán chặt kính vào khung cửa ô tô, cách này rất chắc chắn. Thứ hai, gắn vào khe của đường ron cao su chạy dọc theo viền cửa ô tô, cách này chỉ cần nạy khẽ để ron bung ra rồi xô vào là kính vỡ. Lý giải vì sao lực xô không quá mạnh nhưng kính ô tô vẫn vỡ thành từng hạt nhỏ, kỹ sư Hiển nói: “Kính ô tô có kết cấu không giống kính thường. Khi vỡ, kính ô tô sẽ thành hình hạt lựu để tránh cho người lái bị thương trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông”.

Đừng kích thích lòng tham

Các vụ phá kính ô tô để trộm tài sản cho thấy thủ phạm tập trung tấn công vào phụ nữ vì họ có thói quen mang theo giỏ xách. Khi xuống xe, ghé tạm vào một nơi nào đó, rất ít phụ nữ mang túi xách theo vì nghĩ “vô rồi ra liền”.

Anh Lê Văn Ân, nhiều năm lái xe thuê, chia sẻ kinh nghiệm: “Không nên bỏ bất cứ thứ gì có giá trị trên ô tô vì như vậy sẽ kích thích lòng tham của kẻ trộm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Phú - Trần Hạ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN