Phá đường dây ma túy "khủng" từ Điện Biên về Nam Định

Cơ quan công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Nam Định tiêu thụ.

Phá đường dây ma túy "khủng" từ Điện Biên về Nam Định - 1

 Đối tượng Nguyễn Mạnh Thùy và heroin bị thu giữ

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Điện Biên về Nam Định, thu giữ 10 bánh heroin; 1 điện thoại di động; 300.000 đồng.

Cụ thể vào khoảng 10h ngày 28/3, tại bến xe khác Nam Định, các trinh sát đã bắt, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Mạnh Thùy (44 tuổi, trú tại xã Noong Bua, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vì có hành vi "tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy".

Qua xác minh nhanh được biết, đối tượng Nguyễn Mạnh Thùy là người dân tộc. Thùy đã móc nối với người dân ở biên giới Việt - Lào để tổ chức đường dây buôn bán ma túy đưa về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Nam Định, Ban chuyên án đã được thành lập ngay  sau khi lực lượng trinh sát phát hiện một đường dây ma túy vận chuyển từ Điện Biên về Nam Định tiêu thụ.

Do địa bàn họat động của các đối tượng rộng khắp trên cả nước nên Ban chuyên án đã đề nghị sự phối hợp giúp đỡ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Đội kiểm soát Hải quan Hải Phòng.

Hiện tại Công an tỉnh Nam Định đang hoàn tất hồ sơ vụ án tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Mạnh Thùy (44 tuổi, trú tại xã Noong Bua, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi nêu trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN