Ôm hận cũ, chém người lìa tay chết tại chỗ

Tức giận vì mối hận cũ, Lộc cầm dao tự chế chém nhiều nhát, khiến nạn nhân đứt cánh tay và làm anh này tử vong tại chỗ.

Ngày 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giữ hình sự nghi can Phan Đình Lộc (SN 1980, ngụ xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) để điều tra vụ án giết người.

Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân nên anh Nguyễn Văn Phong (SN 1984, ngụ thi trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) đánh Lộc; tuy nhiên, không để lại thương tích. Hận trong lòng, Lộc tìm cách để trả thù.

Ôm hận cũ, chém người lìa tay chết tại chỗ - 1

Phan Đình Lộc tại cơ quan điều tra

Khoảng 12 giờ ngày 5-9, Lộc thấy anh Phong đang chơi xóc đĩa tại khu đất trống gần nhà mình nên chuẩn bị hung khí ra tay.

Đến 15 giờ, trong lúc nhóm anh Phong đang ngồi chơi thì Lộc cầm mã tấu tự chế tới. Thấy Lộc cầm theo hung khí, mọi người trong nhóm bỏ chạy tán loạn.

Lộc đuổi theo anh Phong tới hàng rào lưới B40 gần đó thì anh bị té ngã. Lộc chém nhiều nhát vào anh Phong, trong đó có nhát khiến nạn nhân đứt cánh tay. Anh Phong được mọi người tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lộc cất hung khí rồi bỏ trốn.

Ôm hận cũ, chém người lìa tay chết tại chỗ - 2

Mã tấu tự chế Lộc dùng để chém chết nạn nhân

Bằng nghiệp vụ, công an đã triển khai lực lượng truy tìm tung tích Lộc trong đêm, đến trưa 6-9, Lộc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn gần khu vực gây án.

Chém chết cô giáo mầm non, về nhà tắm rửa rồi đi đầu thú

Sau khi chém nạn nhân tử vong, hung thủ đã về nhà tắm rửa sạch sẽ sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN