"Nữ quái" trộm cắp bị tóm vì tấm thiệp cưới

Tưởng đã yên thân sau khi "bỏ của chạy lấy người", Nga tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm khác. Nào ngờ, tấm thiệp mời đám cưới dưới yên xe do "nữ quái" bỏ lại hiện trường đã tố cáo chủ nhân.

Sáng 7-8, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã bắt tạm giam 2 tháng đối với Trương Thị Thu Nga (40 tuổi, ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 14h ngày 26-7, trong lúc uống nước tại quán cà phê Hoàn Hảo (59 Hoàng Diệu, phường Lý Thường Kiệt), Nga lén lấy trộm chiếc ví bên trong có 4,8 triệu đồng của một vị khách thì bị chủ quán phát hiện, truy bắt. Hoảng sợ, "nữ quái" vội cầm ví tháo chạy thoát thân, bỏ lại chiếc xe máy trước quán.

Vụ việc sau đó được công an phường Lý Thường Kiệt thụ lý. Ngay sau đó, công an xác minh chủ sở hữu chiếc xe mà kẻ trộm bỏ lại hiện trường. Tuy nhiên, do xe đã bị bán qua nhiều người nhưng không ai sang tên nên khó xác định người mua cuối cùng. Tiếp đó, công an xác minh danh tính trong thiệp mời đám cưới để dưới yên xe thì xác định được nghi phạm vụ trộm là "nữ quái" Trương Thị Thu Nga.

Ngày 4-8, Nga bị Công an phường Lý Thường Kiệt triệu tập. Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi. Ngoài ra, Nga còn khai nhận từ tháng 6-2014 đến nay đã thực hiện 15 vụ trộm tiền, điện thoại di động khác trên địa bàn TP Quy Nhơn. Trước khi bị triệu tập một ngày, "nữ quái" còn thực hiện thành công 2 vụ trộm lấy 3 đi chiếc điện thoại di động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Tú (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN