Nghi trộm cắp, GĐ xích nhân viên suốt 3 ngày

Nghi lái xe container trộm cắp, Đỗ Tuấn Hải - Giám đốc công ty TNHH Tùng Phát (Hải Phòng) cùng nhân viên sử dụng dây xích khóa anh Nguyễn Văn Bốn và cho người tra khảo suốt gần 3 ngày.

Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) chiều 18/8 đã đến Công an phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng kêu cứu về việc chồng mình là anh Nguyễn Văn Bốn (SN 1983, lái xe thuộc công ty TNHH Tùng Phát) đã bị Giám đốc công ty cùng nhân viên dùng xiềng xích giam giữ nhiều ngày tại trụ sở công ty này.

Lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và có đủ cơ sở để khẳng định anh Bốn đang bị giam giữ trái phép tại trụ sở công ty TNHH Tùng Phát nằm trên đường Lê Lai, phường Máy Chai.

Tối 18/8, lực lượng Công an đã ập vào trụ sở công ty Tùng Phát, giải cứu anh Bốn đang bị giam giữ tại phòng để đồ bằng xiềng xích.

Lực lượng Công an cũng bắt giữ Giám đốc công ty TNHH Tùng Phát Đỗ Tuấn Hải. Đến đêm 19/8, Vũ Quốc Huy (SN 1976, nhân viên công ty Tùng Phát) đã đến Công an quận Ngô Quyền trình diện.

Quá trình điều tra, sự việc đã được làm sáng tỏ. Trước đó, tối 11/8, anh Bốn được điều động lái xe container chở hàng cho công ty Hiệp Lực đến tỉnh Cao Bằng. Đến tối 13/8, sau khi vừa giao xong hàng, anh Bốn nhận được điện thoại từ công ty Hiệp Lực thông báo hàng của công ty Hiệp Lực bị thiếu.

Khoảng 21h ngày 16/8, vừa đưa xe về đến công ty Tùng Phát, anh Bốn bị Giám đốc Hải gọi lên phòng làm việc. Tại đây, ngoài Giám đốc Hải còn có Thắng (là nhân viên công ty) cùng 2 người khác tên Hùng, Hưng (chưa xác định được lai lịch).

Sau 1 hồi tra vấn, anh Bốn vẫn khẳng định không liên quan đến việc mất số hàng trên. Anh Bốn bị Hùng xông vào đánh. Liền đó, Giám đốc Hải chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Vũ Quốc Tuấn (SN 1976) mua 1 sợi xích và 2 chiếc khóa. Anh Bốn đã bị Hùng dùng xích khóa chân trái lại.

Ít phút sau, ông Sỹ (Giám đốc công ty Hiệp Lực) xuất hiện, hỏi anh Bốn về việc mất hàng nhưng lái xe này không nhận. Sỹ đã cùng Hải, Hùng ra xe của công ty và dùng xích khóa anh Bốn ở trên xe.

Sáng hôm sau (17/8), Hải chỉ đạo Vũ Quốc Huy đưa anh Bốn vào xích và giam giữ tại phòng để đồ của công ty. Tiếp đó, Hùng và Hưng tiếp tục dùng vũ lực tra khảo anh Bốn về số hàng hóa bị mất. Đến chiều 18/8, lực lượng công an đã ập vào giải cứu anh Bốn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Giám đốc Đỗ Tuấn Hải và nhân viên Vũ Quốc Huy. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập một số người khác để điều tra làm rõ hành vi giữ người trái phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN