Nhậu xong, rủ nhau đánh trưởng công an xã trọng thương

Nhậu xong, 4 thanh niên ở Thanh Hóa kéo nhau ra ngã ba đường gây lộn với mọi người, rồi đánh Trưởng công an xã trọng thương khi đi tuần qua.

Ngày 24/9, tin từ Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 thanh niên trên địa bàn vì có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Bốn thanh niên trên, gồm: Hoàng Văn Bảo (SN 1995), Phạm Văn Sáu (SN 1995), Nguyễn Văn Giáp (SN 1994), đều ở xã Hải Lộc và Mai Văn Vân (SN 1994), ngụ xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Nhậu xong, rủ nhau đánh trưởng công an xã trọng thương - 1

Nhóm thanh niên "9X" nhậu say đánh Trưởng công an xã Minh Lộc trọng thương tại cơ quan công an.

Trước đó, tối ngày 15/9, sau khi đã uống rượu "phê phê", nhóm thanh niên trên đã tụ tập tại ngã ba xã Minh Lộc để gây gổ với mọi người qua lại. Khi ông Lê Xuân Ứng, Trưởng công an xã Minh Lộc, đi tuần tra qua đây, 4 thanh niên đã dùng gạch, đá ném vào người, sau đó lao vào đánh ông Ứng bị thương rồi trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, ban Công an xã Minh Lộc đã có mặt tại hiện trường để đưa ông Ứng đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Hậu Lộc để làm rõ vụ việc.

Sau 7 ngày điều tra, xác minh, Công an huyện Hậu Lộc đã xác định và tạm giữ các nghi can đánh Trưởng Công an xã Minh Lộc bị thương và đang làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN