Nhận án tử chỉ vì chở thuê ma túy

Nhận lời vận chuyển số lượng ma túy lớn, gồm 12 bánh heroin và 50 viên ma túy tổng hợp, người đàn ông lĩnh án tử hình, còn người phụ nữ nhận án chung thân.

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 15/9, TAND thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Phạm Văn Thành (SN 1968, xóm 1, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, Nam Định) và Mã Thị Hằng (SN 1974, thôn Nà Éc, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng vào hồi 14h30 ngày 05/11/2014, tại khu vực trước nhà máy thức ăn chăn nuôi gia súc thuộc thị trấn Xuân Mau, Chương Mỹ, Hà Nội, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra Phạm Văn Thành đang trở Mã Thị Hằng bằng xe máy hướng từ Hòa Bình về Hà Nội.

Nhận án tử chỉ vì chở thuê ma túy - 1

Hai đối tượng Thành và Hằng trước vành móng ngựa

Quá trình kiểm tra, Phạm Văn Thành đã bỏ chạy, Tổ công tác phát hiện Mã Thị Hằng đang cầm trên tay 1 túi nilon bên trong chứa 12 bánh chất bột màu trắng và 50 viên nén màu hồng, Hằng khai nhận ngay sau đó là 12 bánh Heroin và 50 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp) Hằng và Thành vận chuyển thuê cho đối tượng ở Lạng Sơn. Ngay lập tức cơ quan Công an đã lập biên bản bắt giữ Mã Thị Hằng cùng với tang vật thu giữ được.

Ngày 12/11/2014, Phạm Văn Thành đã đến cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi cùng Mã Thị Hằng vận chuyển ma túy.

Tại bản giám định của phòng KTHS CATP Hà Nội kết luận về 12 bánh bột màu trắng đều có thành phần Heroin trọng lượng 4.258,63 gam.

Quá trình điều tra đã xác định được. Khoảng năm 2010, thông qua Hoàng Thị Thu(SN 1981, trú thôn Thác Ném, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Mã Thị Hằng quen biết Đàm Thị Bích Thời ( SN 1982, trú tại thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Phạm Văn Thành Thông quan Vũ Lan Anh (SN 1975, trú tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Lạng Sơn).

Cuối tháng 10/2014, Thành và Hằng đi dốc Cun, Hòa Bình vận chuyển Heroin về Lạng Sơn, Thời trả công Thành và Hằng 17 triệu đồng/bánh Heroin.

Thực hiện thỏa thuận, trưa ngày 1/11/214 Đàm Thị Bích Thời gặp Mã Thị Hằng tại cổng chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn đưa cho Hằng 1 chiếc điện thoại dùng để liên lạc với Thành vận chuyển 10 bánh Heroin, còn Thời bảo Thành đi xe máy xuống bến xe Giáp Bát để đón Hằng.

Khoảng 8h ngày 2/11/2104 Thành lái xe chở Hằng lên Hòa Bình để vận chuyển Heroin, do không nhận được Heroin nên Thành quay về bến xe Giáp Bát, còn Hằng bắt xe về Ý Yên, Nam Định.

Đến ngày 4/11/2014, Thời điện cho Hằng từ Nam định lên Hà Nội để gặp Thành, khoảng 17h, Thành đón Hằng và cả hai thuê nhà nghỉ Thanh Văn, số 877 Giải Phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, để ngủ.

Khoảng 9h ngày 5/11/2014, Thành lái xe chở Hằng lên Hòa Bình để nhận ma túy, tại đây có một đôi nam nữ bịt kín mặt mũi đưa cho Hằng 1 túi nilon chứa 12 bánh Heroin và 50 viên ma túy tổng hợp. Trên đường di chuyển hai người luôn cảnh giác, khi đến thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội bị cơ quan Công an kiểm tra bắt giữ.

Qua quá trình điều tra Đàm Thị Bích Thời bỏ trốn, không tiếp tục sử dụng các số điện thoại đã liên lạc với Hằng và Thành nên cơ quan Công an phát lệnh truy nã.

Về đối tượng đôi nam nữ đã giao ma túy cho Hằng, do Hằng và Thành không biết tên, địa chỉ, không biết số điện thoại, Đàm Thị Bích Thời đã bổ trốn nên không có căn cứ làm rõ.

Tại phiên tòa hôm nay xét thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nghiệm trong đối với xã hội, bản thân Phạm Văn Thành đã có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 5 năm tù đã chấp hành xong hình phát tù, nhưng không biết ăn năn, hối lỗi, tiếp tục “ngựa theo đường cũ” gieo cái chết trắng.

Kết thúc phiên xử, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Thành mức án tử hình; Mã Thị Hằng bị tuyên mức án chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy An (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN