Nghệ An: Chế tạo súng tại nhà bán cho hàng xóm

Ngày 2/10, thông tin từ công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một điểm sản xuất súng tự chế, bắt và khởi tố 2 đối tượng thu giữ 4 khẩu súng, 260 viên đạn và nhiều dụng cụ, vật liệu chế tạo súng.

Trước đó, vào khoảng 11h50 ngày 29/9, tổ tuần tra Công an huyện Nam Đàn đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn thì phát hiện Nguyễn Văn Chương (SN 1978, trú tại xóm Đồng Thượng, xã Đồng Hòa, huyện Thanh Chương) điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có một khẩu súng côn quay loại ngắn nòng cùng 3 viên đạn có tính năng sát thương như súng quân dụng.

Nghệ An: Chế tạo súng tại nhà bán cho hàng xóm - 1

Tang vật thu được tại nhà Trần Đình Ngọc

Điều tra mở rộng, Chương khai đã mua súng tại nhà Trần Đình Ngọc SN 1969, cùng trú tại xóm Đồng Thượng, xã Đồng Hòa, huyện Thanh Chương với giá hơn 3 triệu đồng. Công an huyện Nam Đàn đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà đối tượng Trần Đình Ngọc.

Tại nhà Ngọc, lực lượng công an đã thu giữ thêm 2 khẩu súng tự chế loại côn quay ngắn nòng, 260 viên đạn thể thao, 1 khẩu súng hơi, 1 bộ bản vẽ các chi tiết súng và hàng chục bộ phận súng đã chế tạo xong nhưng chưa kịp lắp ráp cùng nhiều dụng cụ, vật liệu chế tạo súng.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai đã tự mày mò, mua vật liệu về chế tạo súng được vài tháng nay. Súng đầu tiên Ngọc “chế tạo” ra nhưng không bắn được nên đã vứt đi. Khẩu thứ hai chế tạo thành công và bán cho Chương với giá 3,3 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố Nguyễn Văn Chương về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí”; Trần Đình Ngọc bị khởi tố về tội “Chế tạo và mua bán súng”.

Video nguồn ANTV

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN