Lén đánh chìa khóa, đột nhập công ty để trộm tiền

Thấy tủ trong phòng kế toán có tiền, Tuynh đánh sẵn 1 chiếc chìa khóa phòng kế toán chờ thời cơ lấy trộm. Thừa lúc công ty không có người, Tuynh đột nhập phóng kế toán lấy đi 144 triệu đồng.

Ngày 11.11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ Phạm Văn Tuynh (31 tuổi, Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lén đánh chìa khóa, đột nhập công ty để trộm tiền - 1

Đối tượng Tuynh tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, sáng 8.11, Giám đốc Công ty H.C đến Công an phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) trình báo kẻ gian cạy cửa tủ đựng tiền đặt trong phòng kế toán của công ty, lấy đi 144 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Công an phường Phương Liệt vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, cửa ra vào phòng kế toán bị mở bằng chìa, từ đó nhận định đối tượng trộm cắp có thể là nhân viên của công ty.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 9.11, cơ quan điều tra đã làm rõ Phạm Văn Tuynh, nhân viên kho Công ty H.C chính là nghi phạm gây ra vụ trộm.

Lén đánh chìa khóa, đột nhập công ty để trộm tiền - 2

Số tiền Tuynh trộm của công ty nơi đối tượng này đang làm việc

Tại cơ quan điều tra, Tuynh khai nhận, trong quá trình làm việc tại công ty, Tuynh phát hiện tủ kế toán thường xuyên để tiền hàng của ngày hôm trước. Lòng tham nổi lên, Tuynh nảy sinh ý định trộm cắp.

Để thực hiện ý định của mình, Tuynh lấy chìa khóa phòng kế toán mang đi đánh thêm 1 chìa và chờ thời cơ đột nhập trộm tiền.

Khoảng 6h30 ngày 8.11, lợi dụng lúc công ty chưa ai đến làm việc, Tuynh mặc áo mưa che kín người, đi xe đạp vào công ty, sau đó ngắt cầu dao điện tổng để các camera an ninh không ghi hình được. Với chìa khóa đã có sẵn, Tuynh dễ dàng mở cửa vào phòng kế toán, sau đó dùng tuốc nơ vít cậy cánh tủ lấy trộm 144 triệu đồng của công ty.

Tuynh cho biết, Tuynh đã lấy số tiền trộm của công ty để mua một xe máy hết gần 22 triệu. Hơn 100 triệu còn lại, Tuynh giấu tại nơi tạm trú ở phường Trung Tự, quận Đống Đa. Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN