Lâm Đồng: Liên tiếp các vụ trộm đục két sắt lấy tiền

Ngày 17-9, Công an huyện Đức Trọng cho biết đang phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, truy tìm đối tượng trộm cắp lẻn vào nhà đục két sắt lấy tài sản giá trị của một hộ dân trên địa bàn.

Vụ trộm xảy ra tại nhà ông Lê Tiến Dũng (47 tuổi, ngụ thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh), kẻ gian đã đột nhập vào nhà đục két sắt lấy đi một lượng lớn tài sản có giá trị.

Điều tra ban đầu của Công an huyện Đức Trọng cho thấy, đối tượng lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, đã đột nhập vào cổng sau rồi dùng vật cứng phá cửa kính, sau đó ngắt hệ thống điện và camera giám sát.

Tiếp theo kẻ gian dùng dao và búa có sẵn trong nhà đục két sắt trong phòng ngủ và lấy đi nhiều tài sản có giá trị mà ông Dũng cất giữ. Tuy nhiên, các vật dụng như laptop, giấy tờ nhà... vẫn được chúng để lại.

Lâm Đồng: Liên tiếp các vụ trộm đục két sắt lấy tiền - 1

Gia đình anh Canh trình bày vụ trộm táo tợn xảy ra ngày 3-7 vừa qua.

Đáng chú ý đây là vụ trộm két sắt thứ 14 xảy ra trên địa bàn tỉnh với cùng phương thức và thủ đoạn khá tinh vi.

Lâm Đồng: Liên tiếp các vụ trộm đục két sắt lấy tiền - 2

Két sắt nặng 200 kg bị trộm đục hư hỏng lấy đi hơn 230 triệu đồng.

Gần đây nhất là vụ trộm xảy ra vào khoảng 14 giờ 30, ngày 3-7, trong lúc anh Nguyễn Văn Canh (44 tuổi, ngụ thôn 3, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) đi lên nhà xưởng nằm trong vườn cà phê của gia đình, kẻ xấu đã đột nhập vào nhà lấy dây điện cột cửa phòng để khóa cửa phòng ngủ của cháu Nguyễn Huy Phong (con của anh Canh) rồi khiêng két sắt nặng khoảng 200 kg dùng búa, dao đục kết sắt giữa ban ngày để lấy trộm số tiền 230 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thi (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN