Khởi tố vụ ẩu đả tại quán karaoke, 1 người chết

Do mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Cảnh đã rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Hiếu tử vong.

Khởi tố vụ ẩu đả tại quán karaoke, 1 người chết - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 3/8, Phòng CSHS Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Cảnh (SN 2000), trú tại xóm 7B, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành về hành vi “Giết người” đồng thời tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án và làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan.        

Theo hồ sơ, vào khoảng 13h30 ngày 31/7, tại tầng 1, quán Karaoke Ninh Nguyệt thuộc xóm Chợ Mọ, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An có 2 nhóm thanh niên đi hát cùng một phòng nhân dịp khánh thành nhà mới của anh Hoàng Văn Quyết (1997), trú tại xã Hậu Thành, Yên Thành. 

Khi hát, Mai Vi Hành (SN 1988), trú tại xóm Phúc Thọ, xã Hậu Thành, Yên Thành có hành vi trêu chọc Nguyễn Thị Hà (SN 1998), trú tại xóm Yên Thịnh, xã Hậu Thành.

Vì tức giận hành động của Hành, Hà đã lấy chân đá vào chân Hành, Hành bực tức nên lấy một lon nước ngọt trên bàn ném vào người Hà, 2 bên xảy ra cãi vã.

Thấy 2 người cãi vã, 2 nhóm thanh niên đã can ngăn, trong quá trình can ngăn giữa Nguyễn Đình Cảnh (SN 2000), trú tại xóm 7B, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu và Trần Văn Hiếu (SN 1992), trú tại xóm Yên Thinh, xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành đã xảy ra xích mích. Vì bức xúc, Cảnh rút dao bấm dài khoảng 20cm thủ sẵn trong người ra đâm một nhát vào lưng của Hiếu và tiếp tục rượt đuổi theo đâm tiếp một nhát vào lưng khiến Hiếu gục tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường, còn Hiếu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành và tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN