Khởi tố kẻ nổ súng bắn vợ và người thân

Cơ quan cảnh sát điều tra cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng nổ súng bắn bị thương vợ, mẹ vợ, em vợ và một tài xế taxi tại đêm ngày 11.12.

Chiều ngày 18.12, trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ Công an quận Thanh Xuân cho biết, Cơ quan CSĐT quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, trú tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điểu tra về hành vi Giết người.

Tuấn là nghi phạm gây ra vụ nổ súng kinh hoàng tại một căn nhà nằm trong ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) khiến 4 người bị thương.

Khởi tố kẻ nổ súng bắn vợ và người thân - 1

Đối tượng Tuấn (ảnh nhỏ) bị khởi tố về hành vi giết người.

Điều đáng nói, 3 trong 4 người bị thương trong vụ nổ súng là người thân sống cùng nhà với Tuấn. Cụ thể các nạn nhân bị Tuấn bắn bị thương gồm, chị Lê Thị H (36 tuổi, vợ Tuấn), bà Hoàng Thị N (62 tuổi, mẹ vợ Tuấn), anh Nguyễn Xuân N (17 tuổi, em vợ Tuấn) và anh Ngô Công H (31 tuổi, trú ở Đặng Xá, Gia Lâm, làm nghề lái xe taxi).

Ngoài việc khởi tố Tuấn để điều tra về hành vi Giết người, Công an quận Thanh Xuân cũng đang điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng của đối tượng này.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 23h ngày 10.12, Tuấn và chị H xảy ra mâu thuẫn. Nghĩ rằng, vợ không quan tâm đến mình nên Tuấn dậy sắp xếp quần áo, lấy khẩu súng Colt Trung Quốc, 1 khẩu súng nhựa, 1 con dao bấm cho vào túi xách để bỏ đi, đồng thời gọi cho người bạn là Đỗ Ngọc Lân bắt taxi sang đón và hứa sẽ trả tiền cho lái xe.

Thấy Lân tới, Tuấn bảo Lân dắt chiếc xe máy Yamaha Jupiter BKS 88H8 - 9207 ra ngoài để đi. Nhìn thấy chồng ra ngoài, chị H có hỏi Tuấn ra ngoài làm gì thì bất ngờ bị chồng rút khẩu súng Colt bắn gục xuống nền nhà. Khi quay ra thấy bà N (mẹ vợ Tuấn) đang ngủ ở tầng 1, Tuấn kéo cò bắn luôn vào đầu. Nghe thấy tiếng súng nổ, anh N (em vợ tuấn) từ trong buồng chạy ra cũng bị bắn trúng ngực. Dù bị thương nhưng N cùng chị H (em vợ Tuấn) lao đến giằng súng của Tuấn nhưng không được.

Thấy vậy, Lân đã đến kéo anh N. và chị H. ra, rồi cùng Tuấn chạy ra ngoài đầu ngõ chỗ tài xế taxi Lê Công H đang đứng chờ thanh toán tiền xe chở Lân tới nhà Tuấn. Nghĩ anh Hùng sẽ cản trở việc chạy trốn, Tuấn tiến sát giơ súng bắn nhưng đạn không nổ. Quá hoảng sợ, anh H tháo chạy khỏi xe thì bị Tuấn bắn phát thứ 2 trúng ngực. Sau đó, Tuấn và Lân lên xe máy bỏ trốn.

Tuy nhiên, tới ngày 13.12 Tuấn đã bị Công an quận Thanh Xuân và Công an TP. Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Vĩnh Phúc. Hiện, cơ quan công an đang truy bắt đối tượng Đỗ Ngọc Lân để sớm làm rõ vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN