Khởi tố Duy 'nẩu', chủ sòng bạc ở chung cư Bàu Cát 2 ​

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 3-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam (C44B) cho biết đã khởi tố bị can Đoàn Ngọc Duy (tự Duy “nẩu”, 53 tuổi, quê quán Điện Bàn, Quảng Nam, tạm trú phường 10, quận Tân Bình,TP.HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Duy "nẩu" là kẻ chủ chốt, đứng đầu điều hành đường dây cờ bạc vụ đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet ở chung cư Bàu Cát 2 (đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình.

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công An nhận được đơn tố cáo của người dân về việc Duy “nẩu” và đàn em điều hành đường dây cờ bạc hoạt động trong chung cư Bàu Cát 2 gần bốn năm nay, thu hút đông con bạc khắp nơi kéo về sát phạt gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Xác minh hồ sơ nhân thân của Đoàn  Ngọc Duy, cơ quan điều tra được biết Duy “nẩu” từng có tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật và đánh bạc.

Trong một lần “phê” ma túy, Duy cầm kiếm Nhật khống chế, bắt giữ một người dân do nghi người này từng vay tiền mình mà không trả. Sau đó, Duy bị bắt và  bị TAND quận Tân Bình tuyên án 12 tháng tù.   

Khởi tố Duy 'nẩu', chủ sòng bạc ở chung cư Bàu Cát 2 ​ - 1

Đoàn Ngọc Duy (Duy “nẩu”) và các con bạc bị bắt quả tang tại chung cư.

Trước đó, Duy “nẩu” từng kinh doanh vải sợi ở Tân Bình nhưng làm ăn thua lỗ sa dần vào cảnh nợ nần. Từ năm 2012, Duy thuê bốn căn hộ tại tầng một chung cư Bàu Cát 2 mở quán cà phê nhưng thực chất là hoạt động cờ bạc. Tại bốn căn hộ do Duy “nẩu” thuê đều lắp đặt các tivi màn hình lớn để con bạc tiện theo dõi trực tuyến, mỗi phòng là các môn đỏ đen khác nhau như cá độ bóng đá, lắc tài xỉu, đá gà…

Chiều tối 26-11, vào thời điểm trận đấu bóng đá vòng bảng AFF Cup 2016 giữa đội tuyển Việt Nam - Campuchia đang diễn ra thì gần trăm cán bộ, chiến sĩ công an của trung đoàn cơ động, cảnh sát 113 và Công an quận Tân Bình  đồng loạt tập kích bao vây tụ điểm đánh bạc này. Tại đây, hơn 70 người bị bắt quả tang tham gia đánh bạc, trong đó có phụ nữ, trẻ em. Tang vật thu giữ tại chỗ hơn 100 triệu đồng, 10 tivi, sáu laptop, khoảng 80 xe máy và nhiều dụng cụ, trang thiết bị khác phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng.

Ông Duy cùng Đoàn Ngọc Thanh (em ông Duy) và Đoàn Quốc Trưởng (cháu gọi ông Duy bằng cậu) được xác định là nghi can tổ chức cờ bạc trực tuyến. Hiện có gần chục người đang còn bị tạm giữ để xem xét, xử lý về hành vi đánh bạc.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra.       

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Danh (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN