Khách cay đắng đi tù vì... mua dâm người quen

Trong số tất cả khách mua dâm thì N. chỉ nhớ mỗi Trí vì từng đến nhà Trí chơi...

Ngày 8-9, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Bích (38 tuổi) 10 năm tù về tội chứa mại dâm và Phạm Hoàng Trí (27 tuổi) ba năm tù về tội mua dâm người chưa thành niên.

Khách cay đắng đi tù vì... mua dâm người quen - 1

Hai bị cáo Bích và Trí tại phiên tòa sơ thẩm ngày 8-9. Ảnh: CT

Tại phiên tòa này, bị cáo Bích cũng được tòa áp dụng tình tiết có lợi cho bị cáo, áp dụng hình phạt theo BLHS 2015 có mức khởi điểm của khung hình phạt mà bị cáo bị truy tố từ 10 năm (thay vì từ 12 năm theo BLHS 1999).

Theo cáo trạng, năm 2015 và đầu năm 2016, Bích thuê mặt bằng ở đường Nguyễn Văn Linh (quận Ninh Kiều) mở quán cà phê và kinh doanh dịch vụ massage.

Đầu năm 2016, N. (sinh năm 2003) đến quán cà phê của Bích xin làm thuê. N. chạy bàn được khoảng 20 ngày thì nghỉ việc. Đến ngày 6-4-2016, N. trở lại quán cà phê của Bích làm tiếp.

Bích không trả lương cho N. mà N. chỉ được hưởng tiền “boa” của khách. Ngoài thỏa thuận bán cà phê, massage, Bích còn gợi ý N. bán dâm cho khách tại tiệm massage. Khi khách có nhu cầu thì gặp Bích ngã giá, trả tiền từ 100.000 – 300.000 đồng/lần. N. bán dâm tại đây khoảng 20 lần.

Khách mua dâm là người lạ nên N. không biết tên và địa chỉ mà chỉ biết có mỗi Phạm Hoàng Trí có mua dâm.

Khoảng 19 giờ một ngày đầu tháng 4-2016, Phạm Hoàng Trí chở theo bạn đến quán cà phê của Bích. Bạn Trí ngồi bàn gọi cà phê uống, còn Trí đi vào phía trong nhà gặp Bích hỏi “có đi vui vẻ không”. Trí nói “có thì đi luôn”. Bích chỉ tay về phía N. nói giá 200.000 đồng rồi kêu Trí vào phòng massage…

Khoảng 18 giờ ngày 12-4-2016, Trí chở con gái đến quán cà phê chơi. Sau đó N. đòi về nhà Trí chơi cho biết nhà nên Trí có chở N. về nhà.

Ngày 15-4-2016, mẹ ruột của N. đến trình báo công an về việc N. mất tích. Trong quá trình điều tra thì cơ quan công an đã khui ra vụ việc trên.

Mẹ của N. đã nhận của Bích 20 triệu đồng bồi thường cho N. nên không có yêu cầu gì thêm và đã làm đơn bãi nại cho Bích.

Mua dâm không được, xông vào trạm y tế cưỡng hiếp y tá

Phát hiện trong túi quần chị H. có tiền, Hảo lấy được 80.000 đồng, sau đó giở trò đồi bại với nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhẫn Nam (Pháp luật TP.HCM)
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN