Kẻ giết cô gái mang bầu lãnh án tử hình

Sáng 10/8, tại UBND phường Hòa Khánh Bắc, Tòa án nhân dân TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Sơn (trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 17/6, Sơn mượn xe máy mang BKS 43S4-4972 của một người bạn đi đến dãy nhà trọ H49/16 - K256 Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Thấy chị Trần Thị Thơm (24 tuổi, quê xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang ở một mình trong phòng nên Sơn nảy sinh ‎ định cướp tài sản.

Sau đó, Sơn đi ra chợ mua dao rồi quay lại dãy trọ khống chế chị Thơm, đòi xin tiền. Gặp sự phản kháng lại của chị Thơm, Sơn liền dùng dao đâm chị Thơm 3 nhát vào vùng hông, ngực.

Kẻ giết cô gái mang bầu lãnh án tử hình - 1

Đối tượng Phan Văn Sơn tại phiên tòa sáng nay

Cùng thời điểm này, anh Bùi Đăng Toàn (24 tuổi, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cùng dãy trọ với chị Thơm, vừa đi ra ngoài về. Nghe tiếng kêu cứu của chị Thơm, anh Toàn liền chạy vào, thì bị Sơn khống chế và đâm 2 nhát vào vùng ngực, vùng giữa tay và vai. Sau khi đâm anh Toàn, thấy nhiều người dân kéo đến, Sơn cầm dao hăm dọa là mình bị HIV và leo lên xe máy tẩu thoát.

Hậu quả, chị Thơm tử vong trong khi đã có thai hơn 3 tháng. Anh Toàn được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tích 48 %.

Kẻ giết cô gái mang bầu lãnh án tử hình - 2

Gia đình đưa di ảnh chị Thơm đến tòa

Cái chết của chị Thơm đã để lại nỗi đau và mất mát quá lớn cho gia đình. Vụ án do Sơn gây ra đã gây bất bình trong dư luận. Cũng vì thế, phiên tòa sáng nay đã thu hút sự theo dõi của hàng trăm người dân trên địa bàn.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn đã thành thật khai báo và tỏ thái độ ăn năn về hành vi phạm tội, đồng thời gửi lời xin lỗi đến hai gia đình nạn nhân.

Kẻ giết cô gái mang bầu lãnh án tử hình - 3

Hàng trăm người dân có mặt để theo dõi phiên tòa xét xử đối tượng gây ra vụ án gây chấn động dư luận ngày 17/6 vừa qua.

Cuối phiên tòa, HĐXX kết luận đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm gây hoang mang, bất bình trong quần chúng. Dù bị cáo đã thành thật khai báo và xin lỗi người bị hại. Tuy nhiên, xét thấy hành vi gây án của bị cáo là dã man, không còn tính người, quyết liệt đoạt mạng của người bị hại nên HĐXX quyết định áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo là cần loại trừ ra khỏi xã hội.

Theo đó, bị cáo Phan Văn Sơn sẽ phải chịu mức án 9 năm tù về tội “Cướp tài sản” và chịu mức án tử hình về tội “Giết người”, tổng mức án cao nhất là tử hình. Ngoài ra, bị cáo Sơn đã bồi thường hơn 110 triệu đồng cho gia đình chị Thơm (bao gồm tiền bảo quản thi thể, mai táng và bồi thường tổn thất tinh thần). Trước đó, gia đình anh Toàn đã bồi thường cho gia đình chị Thơm được 10 triệu đồng thì tiếp tục bồi thường số tiền còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN