Học sinh lớp 12 đâm người gây tử vong

Nguyên nhân của vụ án mạng bắt nguồn từ hành vi đi xe đạp lạng lách, đánh võng của hung thủ.

Công an Phú Yên, tỉnh Phú Yên vừa bắt tạm giam hình sự Đinh Vi Din (SN 1995, trú tại thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa), là học sinh lớp 12B1, Trường THPT Lên Trung Kiên, xã Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) vì tội giết người.

Nạn nhân là Trần Xuân Thọ (SN 1992 tại thôn 4, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa).

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, hơn 18h ngày 24/8, thấy Đinh Vi Din đi xe đạp lạng lách, thấy chướng mắt Trần Xuân Thọ đã chặn đánh gần quán cà phê Kim Yên. Trong lúc đánh nhau, Thọ rút dao ra nhưng bị Din giật được, đâm lại hai nhát làm Thọ bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Chí Công, Hiệu phó trường THPT Lê Trung Kiên cho biết, Đinh Vi Din là học sinh thường gây mâu thuẫn với thanh niên bên ngoài. Năm 2011, một nhóm thanh niên lạ mặt vào trường đánh Din khi đang học.

Cuối năm 2011, Din đưa thanh niên bên ngoài vào Trường THPT Nguyễn Công Trứ gây gổ đánh nhau. Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã kỷ luật, buộc thôi học một tuần đối với Din.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Hoài Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN