Hoảng hồn phát hiện xác em trai nằm giữa sàn nhà

Nạn nhân chết với nhiều vết bầm tím trên cổ, bên cạnh là sợi dây điện.

Sáng 1/10, Công an TP.Đà Nẵng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết bất thường của một người đàn ông tại số nhà 7 đường Hoàng Sĩ Khải (quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng).

Nạn nhân tên Trần Trường Thành (37 tuổi), chủ nhân của ngôi nhà nói trên.

Hoảng hồn phát hiện xác em trai nằm giữa sàn nhà - 1

Công an đang điều tra vụ việc.

Một người chứng kiến vụ việc cho biết, sáng cùng ngày, do không thấy em trai mở cửa đi làm như mọi ngày nên chị gái Thành sống kế bên chạy sang gõ cửa. Thấy cửa kéo không khóa nên người này bước vào trong nhà tìm kiếm.

Khi lật chiếc chăn bông nằm vung vãi giữa nhà, chị phát hoảng khi thấy em trai mình đã chết, nằm giữa sàn nhà. Bên cạnh thi thể nạn nhân có một sợi dây điện (loại dùng để cắm quạt máy). Trên cổ anh Thành có nhiều vết bầm tím. Chị gái Thành chạy ra ngoài hô lớn rồi báo công an.

Một hàng xóm của Thành cho biết, người này sống một mình trong căn nhà hai tầng và thường có nhiều bạn trai đến chơi. Sáng 30/9, có một người đàn ông thuê xe ôm đến nhà Thành chơi rồi khép cửa kín mít. Hàng xóm cũng không biết người này rời nhà Thành vào thời điểm nào.

Qua kiểm kê tài sản trong nhà, người nhà nạn nhân phát hiện bị mất một điện thoại di động, một xe máy hiệu Nouvo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN