Tuyên tử hình kẻ giết bạn, cướp của

Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 11/1, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Phụng (SN 1990, ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8-2010, Phụng vào làm công tại tỉnh Bình Dương và kết bạn với anh Nguyễn Văn Thi (SN 1987, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Ngày 12/10/2010, Phụng từ Bình Dương lên Bình Phước để gặp anh Thi nhờ tìm việc nhưng không được. Đến 16 giờ ngày 16-10-2010, Phụng nhờ anh Thi chở ra ngã tư Chơn Thành để đón xe về Bình Dương. Tuy nhiên, khi đến ngã tư Chơn Thành, anh Thi lại rủ Phụng cùng đi ăn cháo, sau đó đi hát karaoke.

Khoảng 0 giờ ngày 17/10/2010, anh Thi rủ Phụng về ngủ tại nhà trọ Thành Phương ở thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.

Đến sáng 17/10/2010, Phụng thức giấc thấy trên xe máy của anh Thi có 1 con dao Thái Lan; lúc này anh Thi đang ngủ, trên người có đeo dây chuyền vàng, nhẫn... nên Phụng cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Giết người xong, Phụng giật sợi dây chuyền vàng trên cổ, tháo nhẫn, móc bóp cùng chiếc ĐTDĐ và cướp xe máy của nạn nhân làm phương tiện chạy trốn.

Đến ngày 21/10/2010, Phụng điều khiển xe máy của anh Thi đến khu vực phường Thảo Điền (quận 2 – TPHCM) để bán thì bị Công an TPHCM bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN