Hàng chục côn đồ cầm dao kiếm, chém người như phim

Do có mâu thuẫn, nhóm thanh niên do Thùy cầm đầu mang theo dao, tuýp sắt tới tận nhà truy sát Nhật. Hai nhóm xảy ra xô xát khiến 3 thanh niên nhập viện.

Hàng chục côn đồ cầm dao kiếm, chém người như phim - 1

Nhóm thanh niên mang dao tuýt tấn công 3 thanh niên trọng thương nhập viện.

Sáng 8.6, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục thanh niên cầm dao, kiếm và tuýp sắt tấn công một nhóm thanh niên trước cửa ngôi nhà ở đường Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ. Sau đó nhóm thanh niên tiếp tục bao vây bên ngoài ngôi nhà buông lời đe doạ.

Hậu quả, 3 người bị chém trọng thương trong vụ hỗn chiến, có người bị chém đứt lìa tay.

Ngày 8.6, trao đổi với PV về vụ việc trên, đại tá Nguyễn Đức Viễn, Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ việc đang được Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Phú Thọ điều tra làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17h ngày 7.6, do mâu thuẫn, nhóm thanh niên do Nguyễn Thuỳ (SN 1977, trú khu 5, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ) cầm đầu và nhóm thanh niên của anh Nguyễn Anh Nhật (ở phường Âu Cơ) xảy ra đánh nhau. Hậu quả 3 thanh niên trong nhóm Nhật bị chém trọng thương chuyển đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thị xã Phú Thọ đã tới hiện trường ngăn chặn các đối tượng hỗn chiễn.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Minh Hằng (49 tuổi, mẹ anh Nhật) kể lại, khoảng 17h ngày 7.6, bà Hằng về gần đến nhà thì thấy 3 ôtô đi trước, phía sau khoảng trên 50 người tay mang hung khí đang tiến về phía trước.

Lấy làm lạ, bà Hằng phóng xe về hỏi anh Nhật, lúc này đang ngồi cùng chơi cùng hai người bạn là Sơn và Phó. Sơn sau đó nói “kệ, không phải việc của mình”.

"Khi nhóm người trên đến trước nhà tôi thì bất ngờ lao vào chém túi bụi nhóm Nhật, Sơn và Phó", bà Hằng kể lại.

Theo bà Hằng, sự việc quá nhanh khiến Sơn và Phó không kịp chạy, bị chém ngã gục tại chỗ. Nhật chạy trốn lên tầng hai. Lực lượng công an xuất hiện ngay sau đó nhưng phải mất một lúc sau mới ổn định được tình hình.

Hiện Công an Phú Thọ đang điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN