Giết người vì bạn gái bị trêu, cựu công an xã lĩnh án

Bực tức vì nhóm thanh niên đi cùng anh Ngọc trêu cô gái trong nhóm mình, Hà lấy dao đe dọa rồi đâm anh Ngọc tử vong.

Giết người vì bạn gái bị trêu, cựu công an xã lĩnh án - 1

Đối tượng Nông Thanh Hà

Ngày 16.1, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Nông Thanh Hà (29 tuổi, cựu phó Công an xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, khoảng 2h30 rạng sáng 20.7.2016, Hà cùng với nhóm bạn rủ nhau đến quán karaoke ở xã Yên Bình để hát.

Nhưng do đã muộn nên quán karaoke đóng cửa, tại đây nhóm của Hà đã gặp nhóm 8 thanh niên cùng xã cũng đi hát, trong đó có anh Nông Văn Ngọc (25 tuổi).

Sau đó, cả hai nhóm cùng nhau về quán của Hà để ăn đêm. Trong lúc ăn uống, Hà cho rằng một số thanh niên đi cùng anh Ngọc có trêu bạn gái trong nhóm mình nên cầm thanh dao đe dọa.

Thấy vậy Ngọc vào căn ngăn thì bị Hà cầm dao trên tay đâm một nhát trúng ngực tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, Hà khai lý do sát hại anh Ngọc. Theo Hà, vì nóng giận nên hành động không suy nghĩ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN