Đói bụng đi cướp bánh mì, 2 thanh niên đối diện án tù

Trên đường đi xin việc, hai thanh niên 18 tuổi đói bụng vào tiệm tạp hóa cướp bánh mì cùng một số đồ ăn vặt trị giá 45.000đ rồi bỏ chạy.

Đói bụng đi cướp bánh mì, 2 thanh niên đối diện án tù - 1

Cáo trạng truy tố hai thanh niên về tội cướp tài sản

Dự kiến, ngày 17.5 tới đây, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo 18 tuổi là Ôn Thành Tân (ngụ quận 9) và Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ huyện Hóc Môn) về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 17.10.2015, Tuấn gặp Tân tại một tiệm internet trên phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Đến sáng 18.10.2015, Tân lấy xe máy chở Tuấn đến quán nhậu ở quận Thủ Đức để xin việc làm.

Trên đường đi, cả hai đói bụng nhưng không có tiền mua đồ ăn nên nảy sinh ý định cướp bánh mì ăn. Tân tấp xe vào tiệm tạp hóa trên đường Tô Vĩnh Diện (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Tuấn xuống xe, tiến vào bên trong tiệm tạp hóa hỏi mua 2 bịch chuối sấy, 1 ổ bánh mì ngọt, 1 đậu phộng rang muối và 3 bịch me trộn đường. Khi thấy chủ quán bỏ thức ăn vào bịch nilon chuẩn bị đưa cho Tuấn, Tuấn liền giật chiếc túi trên tay chủ tạp hóa rồi lên xe cùng Tân tẩu thoát.

Nghe chủ tiệm tạp hóa tri hô cướp, người dân sống gần đây đã hô hoán đuổi theo bắt giữ hai thanh niên cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự quận Thủ Đức kết luận: 2 bịch suối sấy có giá trị 10.000đ, 1 ổ bánh mì có giá trị 10.000đ, 3 bịch me trộn đường có giá trị 20.000đ, 1 bịch đậu phộng có giá 5.000đ. Tổng giá trị số tang vật của Tuấn và Tân cướp được giá là 45.0000đ.

VKSND quận Thủ Đức nhận thấy hành vi của 2 thanh niên này thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm nên đã truy tố tội Cướp tài sản theo Khoản 2, Điều 1366 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3-10 năm tù.

Một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM nhận định dù hành vi của 2 bị cáo đủ yếu tố cấu thành hình sự nhưng xét về tính nguy hiểm cho xã hội thì không có, hậu quả từ hành vi cướp của 2 bị cáo chưa xảy ra. Trong vụ án này, cả hai thanh niên vì đói bụng quá nên làm liều, tài sản cướp được chỉ là một số đồ ăn vặt có giá trị mấy chục nghìn đồng. Về mức độ xử lý, vị luật sư này cho rằng chỉ xử phạt hành chính để cảnh cáo, răn đe hai thanh niên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN