"Dê già" dụ cho bé gái gấu bông rồi lôi vào chỗ kín sàm sỡ

Thấy xung quanh không có người, Hiển liền đưa bé gái 11 tuổi vào khu vực kín rồi sàm sỡ và dâm ô cháu bé.

"Dê già" dụ cho bé gái gấu bông rồi lôi vào chỗ kín sàm sỡ - 1

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiển. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Ngày 12.5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hiển (SN 1953, ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Nạn nhân trong vụ án này là cháu H.T.L, 11 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia.

Theo cơ quan điều tra, ngày 5.5, Công an huyện Tĩnh Gia nhận được tin báo của Công an xã Hải Hòa về việc cháu L. bị Nguyễn Ngọc Hiển xâm hại tình dục.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tĩnh Gia đã trực tiếp xuống gia đình cháu L. để xác minh và làm việc với Nguyễn Ngọc Hiển.

Qua đấu tranh với Nguyễn Ngọc Hiển, cơ quan điều tra xác định, Hiển đã có vợ và 2 con, hiện đang làm nghề kinh doanh hình thức trò chơi “Thả bóng vào ô chữ” tại địa bàn huyện.

Tối 5.5, cháu L. đến khu vui chơi hội chợ và tham gia trò chơi này.

Thấy cháu L. đứng xem, Hiển đã dụ dỗ cháu ở lại và sẽ cho cháu con gấu bông.

Đến 21h30, sau khi đi chơi xung quanh khu vực hội chợ, cháu L. một mình quay lại gian hàng trò chơi của Hiển.

Thấy xung quanh không có người, Hiển liền đưa cháu L. vào khu vực phía sau gian hàng, là nơi dùng để ngủ và nấu ăn để sàm sỡ và dâm ô nạn nhân.

Vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngồi lên đùi chú hàng xóm, bé gái bị giở trò đồi bại

Khi cháu V. ngồi lên đùi Cường để nghịch điện thoại, Cường đã nảy sinh ý định xâm hại cháu bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN