Dân quân tự vệ chạy bộ 1km bắt cướp giật ở Sài Gòn

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 14.3, Ban chỉ huy quân sự phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) cho biết, lực lượng này vừa tổ chức truy bắt được 1 đối tượng gây ra vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn.

Dân quân tự vệ chạy bộ 1km bắt cướp giật ở Sài Gòn - 1

Dân quân tự vệ phường Phạm Ngũ Lão bắt quả tang 1 vụ cướp giật

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng ngày 12.3, chị Grmanova ZuZana (SN 1990, người Slovenska) khi đang ngồi với bạn trước ngôi nhà số 343 đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì bị 3 đối tượng áp sát. Sau khi giở trò trêu ghẹo, 3 tên này lợi dụng lúc cả 2 người nước ngoài sơ hở đã cướp túi xách rồi bỏ chạy.

Trong lúc tuần tra, nhóm dân quân tự vệ đã nghe tiếng tri hô và phát hiện vụ việc nên tổ chức truy đuổi. Đến hẻm 353/38 đường Phạm Ngũ Lão, lực lượng chức năng đã bắt được 1 đối tượng trong nhóm cướp giật.

Tại cơ quan công an, tên cướp khai tên Trần Minh Quang (SN 2001). Quang khai cùng 2 người bạn bàn kế hoạch dàn cảnh, cướp tài sản của người nước ngoài vì nghĩ họ không hiểu tiếng Việt, đồng thời không rành đường xá sẽ dễ tẩu thoát.

Sáng cùng ngày, một đối tượng khác trong nhóm của Quang là Tô Thành Tuấn (SN 2002) cũng đã bị công an bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 1.3, lực lượng dân quân tự vệ phường Phạm Ngũ Lão cũng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Đăng (SN 1999, ngụ quận 2) khi vừa giật điện thoại của chị Kim Hyemin (SN 1994, người Hàn Quốc) tại giao lộ Phạm Ngũ Lão – Đề Thám.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN