CSGT Hà Nội tóm gọn 2 "cẩu tặc" ở vườn hoa Giảng Võ

Đang tuần tra kiểm soát trên đường, nghe tiếng tri hô, CSGT đã phối hợp cùng người dân đuổi bắt được 2 “cẩu tặc".

CSGT Hà Nội tóm gọn 2 "cẩu tặc" ở vườn hoa Giảng Võ - 1

Người dân khống chế đối tượng trộm chó

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h10 sáng 23/7, trên đường Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời điểm trên Thượng sỹ Tạ Quang Dũng cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT số 3 (Công an Hà Nội) đang trên đường tuần tra kiểm soát bỗng nghe tiếng tri hô của người dân.

Quan sát trên đường, anh Dũng  thấy có 2 người điều khiển xe máy bks 29C1-321.43 ôm chó bỏ chạy. 

Anh Dũng đã cùng người dân tri hô đuổi bắt giữ hai nam thanh niên. Khi hai đối tượng bỏ chạy đến phố Yên Lãng đã va chạm với taxi, biển kiểm soát 30E-116.49 do anh Đỗ Viết Tùng (SN: 1988, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển.

CSGT Hà Nội tóm gọn 2 "cẩu tặc" ở vườn hoa Giảng Võ - 2

CSGT đưa hai đối tượng về cơ quan điều tra

Đúng lúc này, anh Dũng cùng người dân truy đuổi đã ập tới tóm gọn được 2 đối tượng cùng tang vật gồm 1 xe máy, 1 dụng cụ câu chó và 1 con chó vừa mới câu được. 

Tại công an phường Giảng Võ, danh tính 2 đối tượng được xác định là Lê hồng Sơn (SN: 1976, ở Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Hà Văn Nhàn (SN: 1973, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội). Đối tượng Sơn và Nhàn khai nhận đã bắt trộm chó tại vườn hoa Giảng Võ. 

Thượng sỹ Dũng cho hay, do hai đối tượng Sơn và Nhàn bắt chó ở vườn hoa Giảng Võ, nên Đội CSGT số 3 đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Giảng Võ để xử lý và trả lại con chó cho người bị mất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN