CA Hà Nội xác minh thông tin thanh niên giật em bé giữa phố

Cảnh sát đang xác minh người đưa tin hai nam thanh niên đi xe máy định ôm em bé bỏ chạy gây hoang mang dự luận.

CA Hà Nội xác minh thông tin thanh niên giật em bé giữa phố - 1

 Xuất hiện thông tin hai nam thanh niên đi xe máy định ôm em bé bỏ chạy  trên mạng xã hội ở khu vực ở Hà Nội.

Ngày 25/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị đang vào cuộc xác minh tin hai nam thanh niên lạ mặt định ôm em bé trên phố bỏ chạy gây xôn xao dư luận những ngày qua. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ.

Trao đổi thêm với phóng viên, đại tá Nguyễn Trọng Thái, Trưởng Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho hay, thông tin hai nam thanh niên định ôm em bé trên phố bỏ chạy nhưng bất thành là những tin đồn thất thiệt, không có thật.

“Trong thời gian vừa qua trên địa bàn quận chỉ xảy ra một vụ việc 2 bé trai ở phường Vĩnh Phúc rời nhà bỏ đi. Sau đó, Công an phường đã tìm thấy 2 bé trai bàn giao cho gia đình”, đại tá Thái nói.

Trước đó, giữa tháng 3, tài khoản Facebook có tên M. đăng thông tin hai thanh niên lạ mặt định ôm em bé bỏ chạy xảy ra tại khu vực chợ Trời (quận Hai Bà Trưng). “Sợ quá, bây giờ vẫn run. Hôm nay bố mình dắt tay cháu đi chợ, bị 2 thanh niên đi xe máy phóng nhanh áp sát, đối tượng ngồi sau định ôm con bé nhà mình đi” – chủ tài khoản M. bắt đầu câu chuyện.

Theo miêu tả, sự việc trên xảy ra lúc 17h ngày 10/3. “May bố mình phản ứng kịp, giật con bé ôm vào lòng. Mấy người gần đấy nhìn thấy thế cũng hét lên và 2 người đó chạy mất” - chủ tài khoản kể lại.

Thông tin trên nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, thậm chí là lo sợ  trước tình trạng trẻ em có thể bị bắt đi giữa Thủ đô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN