Bé gái bị đánh dã man chỉ vì nghi trộm tiền

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghi bé gái 13 tuổi trộm tiền của gia đình bạn gái mình, nam thanh niên kêu thêm người đi tìm rồi dùng nón bảo hiểm đánh cô bầm mắt, chảy máu mũi.

Ngày 3-3, Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lấy lời khai để làm rõ vụ việc một bé gái bị thanh niên đánh dã man.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 2-3, em Nguyễn Thị Hồng Đ. (13 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa) đang đi làm tại một cơ sở gia công ở phường Long Bình Tân thì có người gọi ra ngoài gặp có việc.

Đ. vừa ra đến cổng đã thấy 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đứng đợi sẵn, trong đó có Nguyễn Văn Kh. (30 tuổi, ngụ phường Tân Vạn, TP Biên Hòa).

Bất ngờ Kh. xông đến vung nón bảo hiểm đánh liên tục vào mặt và đầu Đ., khiến em chảy máu mũi, bầm tím mắt, choáng váng. Ngay sau đó, Kh. và cả nhóm bỏ đi. Em Đ. được bạn chở về nhà.

Nguyên nhân vụ việc được cho là do Kh. nghi ngờ em Đ. đã trộm tiền của gia đình bạn gái mình.

Đ. đã được gia đình đưa đi bệnh viện khám và trình báo sự việc với cơ quan công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN