Bắt nghi can thứ 6 trong vụ quan tài diễu phố

Hôm nay, 21/3, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết đã bắt được nghi can thứ 6 liên quan tới cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh, người được phát hiện đã chết dưới cống nước tại TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) dẫn tới vụ mang quan tài diễu phố cách đây ít ngày.

Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ (Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc) xác nhận, bị can Nguyễn Văn Bình (SN 1997, tức Bình Cong, ở phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã bị bắt giữ vào trưa nay (21/3).

Bình bị bắt tại một hiệu cắt tóc ở phường Đồng Tâm (TP. Vĩnh Yên) khi đang thuê thợ nhuộm tóc với mục đích thay đổi nhận dạng.

Thiếu tướng Bộ cũng cho biết, liên quan đến vụ náo loạn trên đường vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giải thích rõ với gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh về sự việc đáng tiếc. Theo đó, gia đình này đã xin lỗi chính quyền địa phương và nói rằng chỉ vì bị một số đối tượng quá khích kích động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) khẳng định lại, thông tin anh Nguyễn Tuấn Anh bị gãy hết răng, vỡ xương cổ, gãy xương sườn, là không chính xác.

Công an Vĩnh Phúc cũng đang điều tra làm rõ việc một số đối tượng tung tin rằng công an kết luận cái chết của nạn nhân do "ngạt nước" khiến người gia đình nạn nhân hiểu lầm, gây ra vụ náo loạn vừa qua tại địa phương. Cơ quan công an sẽ xem xét khả năng khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 5 đối tượng liên quan là Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi) và Phùng Đức Tú (tức Đen,19 tuổi) đều ở Tam Dương - Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Tính (16 tuổi) và Nguyễn Văn Định (30 tuổi) đều ở Vĩnh Bảo - Hải Phòng. Riêng Đặng Quốc Tú (33 tuổi, quê Phú Thọ) bỏ trốn, nhưng sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Đặng Quốc Tú có tiền án 8 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Phùng Đắc Tú có tiền án 3 năm tù về tội cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN