Bắt 2 đối tượng trói nạn nhân rồi giết chết

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi giết người, cướp tài sản 2 đối tượng đã bỏ trốn xuống TP HCM và bị bắt giữ

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 15-4 thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lê Mai Lâm (SN 1999) và Lê Chiến Thắng (SN 2001), cùng ngụ xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Bắt 2 đối tượng trói nạn nhân rồi giết chết - 1

Khu vực nhà nghỉ nơi xảy ra vụ giết người, cướp tài sản. Ảnh B.N

Thông tin ban đầu cho biết chiều 12-4, anh Võ Thanh Tùng (SN 1981, tạm trú tại huyện Đắk R’lấp) cùng 2 đối tượng trên vào một nhà nghỉ ở thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp). Ít phút sau, thấy 2 đối tượng vội vàng bỏ đi, nghi có chuyện nên chủ nhà nghỉ tới kiểm tra phòng thì tá hỏa phát hiện anh Tùng đã tử vong trong tư thế bị trói tay chân.

Theo thượng tá Bình, sau khi sát hại anh Tùng, 2 đối tượng đã lấy đi một số tài sản cá nhân rồi cùng nhau bỏ trốn xuống TP HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định nơi ẩn náu và vây bắt 2 đối tượng vào khuya 14-4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN