Á khôi bán dâm nghìn đô ở resort hạng sang

Kiểm tra khách sạn bên trong sân golf, cảnh sát bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm, trong đó một cô gái từng giành giải Á khôi ở cuộc thi sắc đẹp.

Á khôi bán dâm nghìn đô ở resort hạng sang - 1

Đối tượng Phạm Thị Thanh Huyền tại cơ quan điều tra

Ngày 10.12, lãnh đạo Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, vừa triệt xóa đường dây môi giới mại dâm, hoạt động liên tỉnh do Phạm Thị Thanh Huyền (29 tuổi, quê ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều hành.

Theo tài liệu điều tra, Huyền từng kinh doanh trong lĩnh vực  thời trang. Về sau, thấy việc môi giới mại dâm cho các cô gái trẻ đẹp sẽ dễ kiếm tiền hơn nên Huyền nhanh chóng chuyển “nghề”.

“Má mì” 29 tuổi thu nạp nhiều cô gái trẻ, có ngoại hình đẹp, tham gia mua bán dâm. Các cô gái có danh hiệu ở các cuộc thi sắc đẹp thì giá bán dâm càng cao.

Giao dịch mua bán dâm được Huyền thực hiện rất kín đáo. Huyền chỉ giao dịch với khách quen. Các hoạt động giới thiệu “chân dài” như chuyển ảnh cho khách chọn… đều được Huyền thực hiện qua facebook. Sau khi khách chọn được “hàng” thì hai bên thỏa thuận giá cả qua facebook hoặc điện thoại di động.

Các “chân dài” tham gia đường dây của Huyền nổi tiếng “sang chảnh” vì chỉ đồng ý tiếp khách tại các khu nghỉ mát, resort. Mức giá khác phải trả để được vui vẻ với các chân dài do Huyền điều hành là 1.000 USD, giá qua đêm lên đến 3.000 USD. Khách sẽ chuyển một phần tiền đặt cọc trước cho Huyền, số còn lại sẽ được thanh toán khi cuộc vui kết thúc.

Ngày 7.12, Huyền bố trí 3 cô gái xinh đẹp đi tiếp khách tại một khách sạn trong sân golf Đ.M ở Hà Nội. Khi các cặp đôi đang mua bán dâm thì bị tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an Hà Nội bắt quả tang.

Trong số các cô gái bán dâm, cảnh sát xác định có V.T.T, từng đoạt giải Á khôi của một cuộc thi nhan sắc và từng bị bắt quả tang về hành vi mua bán dâm. T nhận lời bán dâm cho khách với giá 1.000 USD.

Hiện vụ việc đang được Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN