5 án tử cho băng cướp 1.000 lượng vàng

Sau 3 ngày xét xử (21-23/5), Tòa sơ thẩm TAND TPHCM tuyên 5 án tử hình đối với 3 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự băng cướp thực hiện 8 vụ cướp tiệm vàng ở các tỉnh phía Nam từ năm 2000 - 2005.

Các bị cáo bị tuyên án tử hình gồm: Huỳnh Văn Tiếm (SN 1959, ngụ Tây Ninh), Lê Anh Kiệt (SN 1966, ngụ Q.8) Nguyễn Văn Nhãn (SN 1957) trong vụ án cướp hơn 700 lượng vàng, 84 viên kim cương, 605 triệu đồng... có tổng giá trị theo thời điểm xét xử là hơn 33,3 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Tiếm bị tuyên tử hình về tội “giết người”; tử hình về tội “cướp tài sản”; 8 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Kiệt bị tuyên tử hình về tội “giết người”; tử hình về tội “cướp tài sản”; 10 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nhãn bị tuyên tử hình về tội “giết người”, 20 năm về tội “cướp tài sản”, 8 năm về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngoài 3 bị cáo trên, các bị cáo còn lại gồm: Phan Văn Tưởng (SN 1973) bị tuyên tù chung thân về tội “giết người”, 8 năm về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là chung thân; bị cáo Đặng Văn Phước (SN 1951, ngụ tỉnh An Giang) bị tuyên 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, 5 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù giam.

Đây là vụ án “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Sau nhiều lần bị đình chỉ điều tra, đến năm 2011 mới bắt được 5 hung thủ và phục hồi điều tra để đưa ra xét xử.

Cáo trạng của VKSND TPHCM cho rằng: Sau thời gian đi cải tạo tại Trại giam Tống Lê Chân (tỉnh Bình Phước) về địa phương, Huỳnh Văn Tiếm đã câu kết với Lê Anh Kiệt rủ rê, lôi kéo một số người tham gia cướp tiệm vàng. Để thực hiện ý định, bọn chúng hùn tiền nhờ Phan Văn Tưởng (em họ của Kiệt) mua 2 khẩu súng ngắn.

Theo đó, năm 2000, sau thời gian điều nghiên, theo dõi quy luật buôn bán, sinh hoạt đi về của vợ chồng ông Đỗ Văn Xuân và bà Lê Thị Quận (ngụ Tây Ninh) - chủ tiệm vàng K’ Tân Tiến, chợ Long Hoa, huyện Hòa Thành (Tây Ninh) - đầu tháng 9/2000, Tiếm rủ Kiệt tham gia dùng súng cướp tiệm vàng này.

5 án tử cho băng cướp 1.000 lượng vàng - 1

Các bị cáo đang đợi nghe tòa tuyên án tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Trường Sơn

Do thời điểm này mới bị tai nạn ngã xe nên Kiệt báo Tiếm không trực tiếp tham gia mà sẽ cho đàn em của mình là Trần Hữu Lộc (35 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM, đã chết trước khi bị bắt) tham gia. Do biết hằng ngày vợ chồng ông Xuân, bà Quận mang tiền, vàng từ tiệm vàng về nhà qua một đoạn đường đất đỏ ở gần nhà nên Tiếm bảo Lộc phục sẵn ở đây để cướp vàng.

Tối 22/9/2000, phát hiện vợ chồng ông Xuân, bà Quận thu dọn tiền vàng bỏ vào túi xách, đóng cửa tiệm, chuẩn bị về nhà, Tiếm điều khiển xe gắn máy chở Lộc mang theo súng K59 đến gần vị trí định cướp, đứng chờ sẵn. Khi cặp vợ chồng này về đến đây, Lộc xông ra dùng cây vụt thẳng vào đầu ông Xuân làm chiếc xe ngã, giỏ đựng tài sản văng ra, Lộc giật lấy rồi lên xe Tiếm tẩu thoát. Số vàng cướp được bọn chúng chia đôi và không quên dành phần cho Kiệt 5 triệu đồng. Theo trình báo của nạn nhân, số vàng bị cướp là 45 lượng vàng 18k, 3 lượng vàng 24k và 5,5 triệu đồng.

Ngoài vụ cướp nói trên, từ 2000 đến 7/2005, Tiếm, Kiệt cùng đồng bọn còn thực hiện 7 vụ cướp tiệm vàng khác ở các tỉnh Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và TPHCM.

Trong đó, tại vụ cướp tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, TPHCM vào chiều 2/10/2004, để cướp được vàng, Kiệt cùng Nguyễn Văn Nhãn đã dùng súng bắn chết ông Doãn Mỹ - chủ tiệm vàng. Lần đó, cả bọn cướp được 50 lượng vàng, 150 triệu đồng và hơn 10.000USD.

Theo VKSND TPHCM (giữ vai trò công tố tại tòa), từ năm 2000-2005, các bị cáo sử dụng 4 khẩu súng, tham gia cướp 8 tiệm vàng chiếm đoạt trên 5 tỉ đồng (giá vàng quy ra tiền ở thời điểm cướp).

Để cướp được tài sản, các bị cáo nổ súng vào 4 người làm 1 người chết, 3 người bị thương. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cố ý tước đoạt sinh mạng của người khác. Một số nạn nhân khác cũng bị nhóm Tiếm, Kiệt chĩa súng, nhắm thẳng vào người bóp cò song đạp lép không nổ hoặc bị bắn nhưng không chết là do may mắn.

Cũng theo phán quyết của tòa, do 3 bị cáo còn lại đã chết nên tổng số tiền mà các bị cáo buộc phải bồi thường cho các bị hại là hơn 33,3 tỉ đồng (tính theo thời điểm tuyên án), chia đều cho 5 bị cáo. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Sơn (Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN