3 “nữ quái” dùng giấy tờ, sổ đỏ giả đi cầm cố sa lưới

Nhóm 3 "nữ quái" dùng sổ đỏ, sổ hồng có nhiều nguồn khác nhau như từ người khác cầm cố, trộm cắp… để làm giả, điền thêm thông tin và làm giả chứng minh thư cho phù hợp nhằm lừa, cầm cố cho người khác lấy hàng trăm triệu đồng.

Thông tin từ Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) ngày 17.12, cơ quan này đã ra quyết định bắt giữ 3 đối tượng: Phạm Thị Na (SN 1965, ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1968) và Phạm Thị Kính (SN 1955, cùng ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

3 “nữ quái” dùng giấy tờ, sổ đỏ giả đi cầm cố sa lưới - 1
Ba "nữ quái" tại cơ quan công an.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, nhóm đối tượng nói trên đã dùng các sổ đỏ, sổ hồng được cạo sửa và giấy chứng minh thư nhân dân giả để lừa cầm cố cho bà P.T.K.D (SN 1972, ngụ quận Thủ Đức), chiếm đoạt của bà D tổng cộng khoảng 340 triệu đồng.

Theo điều tra xác định, giữa tháng 3.2014, bà D đến công an trình báo về việc từ cuối năm 2013 đến tháng 3.2014 đối tượng Na đã 7 lần “môi giới” cho nhiều người khác mang sổ đỏ, sổ hồng đến cầm cố cho bà để vay tiền, tổng cộng các khoản vay là 340 triệu đồng. Do nghi ngờ số giấy tờ nhận cầm cố là giả mạo nên bà D đã trình báo công an.

Quá trình điều tra, đến nay cơ quan công an đủ cơ sở xác định Na, Tâm, Kính có hành vi làm giả giấy tờ nhằm mục đích lừa đảo nên đã tiến hành bắt giữ.

Theo đó, nhóm đối tượng này dùng các sổ đỏ, sổ hồng có nguồn gốc trộm cắp hoặc người khác mang đến cầm cố cho chúng. Sau đó chúng đã làm giả thông tin cập nhật sang nhượng cho “chính chủ”, sử dụng các kỹ thuật in ấn để làm giả chữ ký, con dấu rồi dán hình vào chứng minh thư cho giống “chính chủ”. Cuối cùng, Na dẫn các đối tượng giả mạo là chủ đất đến gặp bà D để xin thế chấp sổ đỏ, sổ hồng nhằm vay tiền, với mức lãi suất 7 – 10%/tháng. Mỗi lần như thế, các đối tượng chỉ vay vài chục triệu đồng, bà D lấy tiền lãi trước 3 tháng.

Ngoài ra, Na còn lấy hoa hồng "cắt cổ" từ việc môi giới cho các đối tượng giả mạo trên lừa vay của bà D.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN