Xúc động buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới”

Ngày 12/01/2018, tại không gian chia sẻ S.hub, công ty Điện tử Samsung Vina cùng với thư viện KHTH TPHCM đã tổ chức buổi tọa đàm đặc biệt với chủ đề “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới”.

Tham gia chương trình là đông đảo các bạn trẻ đến từ nhiều trung tâm và trường học khuyết tật trên khắp TPHCM. Đặc biệt hơn cả, với hai vị khách mời đặc biệt là cô Dương Phương Hạnh (Giám đốc của trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính) và anh Đặng Hoài Phúc (Giám đốc trung tâm tin học Sao Mai), chương trình mong rằng tinh thần mạnh mẽ và nghị lực phi thường từ những tấm gương này sẽ truyền cảm hứng đến các em học sinh, sinh viên và tất cả những vị khách mời có mặt tại buổi tọa đàm ngày hôm đó.

Xúc động buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới” - 1

Cô Dương Phương Hạnh và anh Đặng Hoài Phúc

Trong buổi tọa đàm, cô Phương Hạnh và anh Hoài Phúc chia sẻ với khán giả những câu chuyện cuộc đời, những trải nghiệm của bản thân, và cả những thăng trầm và hạnh phúc trong cuộc sống. Đối với họ, để có được ngày hôm nay, ngoài những cố gắng và nỗ lực không ngừng, công nghệ cũng đã và đang đóng một vai trò rất quan trọng. Những chiếc máy trợ thính, máy đọc sách hay những phần mềm nhận diện chữ viết, hỗ trợ khả năng đọc và học tập cho người khiếm thị, tất cả đều góp phần đưa người khuyết tật tiến một bước gần hơn trong việc hòa nhập với thế giới. Anh Hoài Phúc – một người đã dành rất nhiều thời gian để dạy tin học cho người mù và người khuyết tật chia sẻ rằng “chỉ cần các bạn nói lên nhu cầu của mình, tôi sẽ giới thiệu những phần mềm và ứng dụng phù hợp để các bạn có thể sử dụng. Thiết bị điện tử và công nghệ hiện nay đã rất thân thiện với người khuyết tật”.

Xúc động buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới” - 2

Một thính giả bị khiếm thị sợ không theo dõi hết được đã ghi âm lại buổi tọa đàm

Xúc động buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới” - 3

Mọi người đều chăm chú lắng nghe

Bên cạnh đó, những ước mơ của các bạn khuyết tật cũng đã được chia sẻ tại chương trình. Đó là những mơ ước tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng thật ra vô cùng to lớn và rất đỗi chân thành. “Ước mơ của em là có một cái máy ghi âm để học”, “Em ước mơ sau này sẽ là một cô giáo dạy khuyết tật” hay chỉ đơn giản như “ Có bộ đồ chơi búp bê”.

Xúc động buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới” - 4

Những ước mơ nhỏ bé đầy chân thành

Kết thúc buổi tọa đàm, cô Phương Hạnh và anh Hoài Phúc đều có chung một lời khuyên với các bạn trẻ, đó là “hãy tự tin về bản thân mình, cố gắng hết sức để làm điều mình mong muốn, tiếp tục ước mơ và làm việc hết mình để biến ước mơ của mình thành sự thật. Chỉ như vậy những người khuyết tật mới có thể vượt qua được chính mình, vươn lên tự tin mạnh mẽ và thành công.”

Xúc động buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới” - 5

Anh Vĩnh Phước với bài hát “Khát vọng” để nói thay cho ý chí của những người khuyết tất trong cuộc sống

Xúc động buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới” - 6

Cô Phương Hạnh và các em ở trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính

Xúc động buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới” - 7

Cô giáo và các em ở trường Hi Vọng

Ngày hội “Hành trình truyền cảm hứng” và buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới” đã thực sự mang đến trải nghiệm khác biệt cho những người tham gia. Tất cả đều có chung một niềm tin và một mong muốn rằng xã hội sẽ luôn thân thiện và rộng mở vòng tay với người khuyết tật đồng thời sẽ luôn tạo điều kiện để họ có thể sống, làm việc, và hòa nhập với cộng đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN