Nắng nóng, dân Việt bỏ tiền triệu mua "áo điều hòa" đi làm, liệu thực tế có giống như quảng cáo?

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Thời tiết nắng nóng khiến không ít người đã chi mạnh tay để làm mát “cơ thể” khi ra đường bằng cách mặc áo chống nắng gắn điều hòa.

Những ngày vừa qua, những đợt nắng nóng đầu hè liên tục dội xuống, chỉ số tia UV cao khiến không ít người lo lắng, bất an khi ra đường. Lợi dụng tâm lý này, nhiều người bán hàng đã tung ra thị trường những loại sản phẩm chống nắng đặc chủng như áo làm mát, áo điều hòa với giá không hề rẻ. Thế nhưng, trước những đợt nắng nóng, các loại áo điều hòa này vẫn đắt hàng.

Một chủ shop online bán các sản phẩm chống nắng cũng tiết lộ lượng khách mua áo điều hòa tăng hơn 70% trong khoảng hai tuần trở lại đây. Mỗi ngày shop của anh bán gần 100 chiếc. Ngoài các mẫu cho người lớn, cửa hàng còn nhận cả đơn hàng áo điều hòa cho trẻ em. Bên cạnh đó, anh cũng có các loại quần gắn quạt, hoặc bán riêng quạt để người mua tự "chế" và gắn lên áo chống nắng thông thường với giá từ 100.000 đồng.

Áo chống nắng quảng cáo mát như điều hòa được bán với giá đắt.

Áo chống nắng quảng cáo mát như điều hòa được bán với giá đắt.

"Áo điều hòa" ra đời năm 2004 tại Nhật Bản. Ban đầu, chúng thu hút các đơn vị về xây dựng, nhưng nay được nhiều người ưa chuộng, từ nhân viên giao hàng, nhân viên văn phòng tới các bà nội trợ.

Áo chống nắng điều hòa khá giống áo chống nắng thông thường, chỉ khác ở chỗ: Áo chống nắng điều hòa có hai quạt gió mini gắn ở hai bên sườn, chạy bằng pin năng lượng đựng trong túi áo. Do có thêm pin và quạt gió nên trọng lượng của áo điều hòa khoảng 800g-1kg.

Theo lời quảng cáo của các chủ shop, bộ sản phẩm bao gồm 1 chiếc áo bảo hộ lao động được làm bằng chất liệu kaki, 1 bộ pin sạc và 2 quạt gió đi kèm. Với loại pin 5.200mAh nên người dùng có thể sử dụng quạt liên tục trong vòng 8 - 10 giờ. Bộ sản phẩm được cho là rất phù hợp cho người lao động ngoài trời như công nhân, thợ xây, shipper.

Giá bán của các mẫu "áo điều hòa" phụ thuộc vào chất liệu vải và bộ làm mát. Áo một lớp, vải mỏng, pin khoảng 5.000 mAh có giá từ 200.000 đến 400.000 đồng. Bộ quạt kèm theo cũng thiết kế sơ sài, ít thông tin và thường làm bằng vỏ nhựa. Các mẫu áo đắt hơn dùng vải dày nhưng mềm, có từ hai lớp, bộ làm mát có độ hoàn thiện cao hơn và đầy đủ thông tin xuất xứ. Các mẫu áo xuất xứ từ Nhật Bản có chất lượng vải và bộ quạt tốt hơn, giá từ 2 triệu đến hơn 3 triệu đồng.

Anh Kiên Hưng - chủ một cửa hàng đồ bảo hộ ở Hà Nội - cho biết trên Dân Trí, chiếc áo chống nắng gắn điều hòa là mặt hàng bán chạy nhất bên anh những ngày gần đây. Mặc dù có giá thành đắt đỏ, gấp 4 - 5 lần đồ chống nắng nhưng tác dụng chống nóng tốt nên bán khá chạy. Khách mua đa phần là những người thường xuyên hoạt động ngoài trời như công nhân xây dựng, shipper...

"Loại áo này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Do có giá thành cao nên tôi chỉ lấy áo về khi có khách đặt. Áo này rất bền do chúng được may từ loại vải kaki tốt, thoáng khí, dễ thấm mồ hôi. Đặc biệt là có thể dễ dàng tháo lắp và vệ sinh các thiết bị như pin, quạt, bộ điều khiển" - anh Hưng nói.

Chiếc áo chống nắng gắn điều hòa có giá lên tới 1,450 triệu đồng.

Chiếc áo chống nắng gắn điều hòa có giá lên tới 1,450 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Hưng cũng chỉ ra nhược điểm của chiếc áo này là dung lượng pin sẽ hao dần. Ban đầu, pin sẽ có thời gian sử dụng là 8 - 10 tiếng đồng hồ nhưng sau tầm 4 - 5 tháng sẽ chỉ còn khoảng 6 - 7 tiếng.

Có thể nói, với những người phải thường xuyên làm việc ngoài trời thì áo chống nắng điều hòa phần nào giúp họ giảm nhiệt, làm mát cơ thể. Tuy nhiên, độ bền và sự an toàn của áo là vấn đề mà người tiêu dùng phải lưu tâm.

Tuy áo làm mát được cơ thể, nhưng cũng có những bất tiện. Thời gian hoạt động của quạt làm mát phụ thuộc vào dung lượng pin, nên sạc không đủ hoặc quên sạc thì áo mất tác dụng. Bên cạnh đó, đa số áo điều hòa trên thị trường đều chưa được cơ quan chức năng nào kiểm duyệt về độ an toàn.

Anh Trần Hưng, một kỹ thuật viên điện tử, cho biết trên VnExpress, những bộ làm mát kém chất lượng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là sản phẩm sử dụng pin không rõ nguồn gốc. "Những thiết bị điện tử dạng này có giá rẻ do bị cắt bỏ những khâu kiểm định, dùng thành phần chất lượng kém. Chúng thường nhanh hỏng, sản sinh các chất độc hại gây dị ứng cho cơ thể, thậm chí pin dễ gây cháy nổ", anh Hưng nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng với món đồ chống nắng đắt hơn cả siêu xe của giới nhà giàu

Một chiếc kính chống nắng của giới siêu giàu đã có giá lên đến gần chục tỷ đồng - tương đương giá trị của vài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Ca ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN