Hoa giấy ngũ sắc giá hàng trăm triệu đồng xuống phố, chờ đại gia xuống tiền chơi Tết

Sự kiện: Dạo chợ

Ngoài các loại hoa, cây cảnh như đào, mai, quất, bưởi như mọi năm, năm nay hoa giấy ngũ sắc với giá từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng trở thành mặt hàng “hot” được nhiều người quan tâm.

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, tại nhiều địa phương, thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu sôi động. Các nhà vườn “tung” ra nhiều sản phẩm độc, lạ phục vụ nhu cầu chơi tết của khách hàng. Trong đó phải kể đến những cây hoa giấy nhập ngoại có giá hàng trăm triệu đồng.

Hoa giấy ngũ sắc nhập khẩu được nhiều người quan tâm, đặt mua dịp Tết 2022.

Hoa giấy ngũ sắc nhập khẩu được nhiều người quan tâm, đặt mua dịp Tết 2022.

Chị Hoa, chủ nhà vườn Ngọc Hoa tại xã Thanh Cao (Lương Sơn, Hoà Bình) cho biết, năm nay, thị trường hoa giấy nhập khẩu Thái Lan cực kỳ sôi động. Ngay từ đầu tháng 11 âm lịch, khách hàng đã đến tận vườn để chọn cho mình những cây hoa đẹp nhất. “Nhà tôi có đủ các gốc từ nhỏ đến to, giá từ 1 triệu cho đến 150 triệu đồng. Phần lớn khách hàng tìm mua những gốc hoa giấy ngũ sắc có giá từ 10-50 triệu đồng. Những gốc trên 100 triệu đồng thì đa số khách hàng đặt thuê 15 ngày với giá từ 30-50 triệu đồng”, chị Hoa cho hay.

Chị Hoa, chủ nhà vườn Ngọc Hoa tại xã Thanh Cao (Lương Sơn, Hoà Bình) cho biết, năm nay, thị trường hoa giấy nhập khẩu Thái Lan cực kỳ sôi động. Ngay từ đầu tháng 11 âm lịch, khách hàng đã đến tận vườn để chọn cho mình những cây hoa đẹp nhất. “Nhà tôi có đủ các gốc từ nhỏ đến to, giá từ 1 triệu cho đến 150 triệu đồng. Phần lớn khách hàng tìm mua những gốc hoa giấy ngũ sắc có giá từ 10-50 triệu đồng. Những gốc trên 100 triệu đồng thì đa số khách hàng đặt thuê 15 ngày với giá từ 30-50 triệu đồng”, chị Hoa cho hay.

Gốc hoa giấy có giá 145 triệu đồng tại vườn nhà chị Hoa.

Gốc hoa giấy có giá 145 triệu đồng tại vườn nhà chị Hoa.

Theo chị Hoa, những gốc hoa giấy Thái Lan có giá cao vì là cây nhập khẩu, không phải cây ghép.

Theo chị Hoa, những gốc hoa giấy Thái Lan có giá cao vì là cây nhập khẩu, không phải cây ghép.

Trên cùng 1 cây có từ 5-7 màu hoa, cao từ 3,5-4 mét, gốc vanh từ 180-200cm, tán rộng khoảng 3 mét.

Trên cùng 1 cây có từ 5-7 màu hoa, cao từ 3,5-4 mét, gốc vanh từ 180-200cm, tán rộng khoảng 3 mét.

Sở dĩ ngày càng nhiều người tìm mua hoa giấy ngũ sắc về chơi Tết vì loại hoa này chơi được rất lâu và ra hoa quanh năm.

Sở dĩ ngày càng nhiều người tìm mua hoa giấy ngũ sắc về chơi Tết vì loại hoa này chơi được rất lâu và ra hoa quanh năm.

Gốc càng nhiều năm lại càng được giá nên khi mua về có thể sang nhượng lại cho người khác bất kỳ lúc nào.

Gốc càng nhiều năm lại càng được giá nên khi mua về có thể sang nhượng lại cho người khác bất kỳ lúc nào.

Tại khu chợ hoa xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên), khu bán hoa giấy ngũ sắc cũng thu hút rất đông khách đến thăm quan, mua sắm.

Tại khu chợ hoa xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên), khu bán hoa giấy ngũ sắc cũng thu hút rất đông khách đến thăm quan, mua sắm.

Ông Lê Ngọc Ánh, chủ nhà vườn tại xã Xuân Quan cho biết, những gốc cây hoa giấy ngũ sắc có giá trên 100 triệu đồng đều là những cây có trên 5 màu hoa, được nhập khẩu từ Thái Lan về do thổ nhưỡng tại Việt Nam không thể trồng được loại hoa này.

Ông Lê Ngọc Ánh, chủ nhà vườn tại xã Xuân Quan cho biết, những gốc cây hoa giấy ngũ sắc có giá trên 100 triệu đồng đều là những cây có trên 5 màu hoa, được nhập khẩu từ Thái Lan về do thổ nhưỡng tại Việt Nam không thể trồng được loại hoa này.

“Những cây này có tuổi thọ lên đến vài chục năm, gốc cổ thụ, tán xoè rộng, hoa nở dày và nhiều màu. Đắt nhất là 2 cây gốc lớn, cao gần 4 mét có giá 160 triệu đồng/cây”, ông Ánh nói.

“Những cây này có tuổi thọ lên đến vài chục năm, gốc cổ thụ, tán xoè rộng, hoa nở dày và nhiều màu. Đắt nhất là 2 cây gốc lớn, cao gần 4 mét có giá 160 triệu đồng/cây”, ông Ánh nói.

Tết năm nay, ông Ánh đã nhập về khoảng 10 cây hoa giấy ngũ sắc giá trên 100 triệu đồng và vài chục cây từ 60-70 triệu đồng. Còn lại là những cây có giá dưới 10 triệu đồng.

Tết năm nay, ông Ánh đã nhập về khoảng 10 cây hoa giấy ngũ sắc giá trên 100 triệu đồng và vài chục cây từ 60-70 triệu đồng. Còn lại là những cây có giá dưới 10 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh long rớt giá chỉ còn 1.000 đồng/kg, chín đỏ vườn không ai mua, nông dân mất Tết

“Hơn 200 triệu của tôi bỏ vào đây cùng với bao nhiêu tâm huyết, công sức, mổ hôi, nước mắt ròng rã 3 tháng trời. Vậy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN