Honda SH phải dè chừng chiếc xe máy Thái Lan này

Sự kiện: Honda SH

(PLO)-Dù mới 4 năm tuổi nhưng hãng xe máy Thái Zapp Scooters đang tự tin cho ra đời dòng xe đủ khả năng cạnh tranh với những thương hiệu xe máy Nhật và Ý có tuổi đời rất lâu.

Zapp Scooters có trụ sở tại Anh nhưng do ông chủ Thái Lan sáng lập. Đó là doanh nhân Thái Lan Swin Chatsuwan, trước đó từng là cựu giám đốc một ngân hàng đầu tư.

Hãng xe Zapp Scooters có tuổi đời cực kỳ trẻ mới chỉ thành lập được 4 năm nhưng do tập trung vào phân khúc xe điện đang là xu hướng mới của thế giới nên họ tự tin giành chiến thắng trước các hãng xe máy lâu đời của Nhật và Ý.

Sự tự tin đầu tiên là Zapp Scooters đưa ra dòng xe máy điện i300 được định giá 8.895 USD, tương đương 203 triệu đồng.

Chiếc i300 có kiểu dáng đơn giản, thanh thoát nhưng đậm chất hiện đại. Xe máy i300 có công suất 20 mã lực tối đa, với khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 kmh trong vòng 2,35 giây, với bộ pin  lithium-ion 720 Wh cho phép chạy chạy quãng đường 60 km một lần sạc.

Ông Swin Chatsuwan cho biết, dòng xe này nhằm vào cạnh tranh với các đối thủ có tên tuổi như Honda, Piaggio tại thị trường Mỹ. Đặc biệt hơn hãng chỉ bán xe thông qua mô hình bán lẻ trực tuyến, và cho phép khách hàng thiết kế thêm các tính năng cho xe.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá xe SH mới nhất tháng 8/2021: Chênh cao nhất 12,5 triệu đồng

Giá xe SH 2021 đang có mức chênh cao so với giá đề xuất từ 10 - 12,5 triệu đồng. Xe có 4 phiên bản gồm 150 ABS, 150 CBS, 125...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG MINH ([Tên nguồn])
Honda SH Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN