Trực tiếp tin nóng World Cup 14/7: Bật mí bí quyết thành công của Pogba

Thứ Bảy, ngày 14/07/2018 05:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Gab Marcotti, cây viết của tờ EPSN vừa chỉ ra bí quyết cho sự thành công của Pogba tại World Cup 2018.

Sự kiện: World Cup 2026

Bí mật của Pogba là sự đơn giản

Cây viết Gab Marcotti của tờ EPSN vừa tiết lộ bí quyết thành công của Pogba tại World Cup 2018. "Cậu ấy chưa thể hiện được hết tài năng của mình tại kỳ đại hội lần này nhưng Pogba đã chứng minh được giá trị của mình. Cậu ấy đã bỏ qua được những động tác rườm rà và chơi đơn giản hơn rất nhiều. Chính sự đơn giản ấy giúp Pogba chơi chững chạc và tỏa sáng tại World Cup 2018".

Trực tiếp tin nóng World Cup 14/7: Bật mí bí quyết thành công của Pogba - 1

Southgate trải lòng sau khi thua bán kết

"Thực lòng mà nói, vài ngày qua quả thật là khó khăn đối với tôi. Chúng tôi chỉ còn cách trận chung kết World Cup chỉ vài chục phút nhưng lại để tuột mất một cách đáng tiếc. Một kỷ niệm tồi tệ nhưng sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời này. Bốn giờ sáng nay, thêm một lần nữa tôi lại xem trận đấu ấy." HLV trưởng của đội tuyển Anh trả lời phỏng vấn sau khi thua Croatia tại bán kết World Cup 2018.

Rakitic "hù dọa" Pháp trước trận chung kết

Tiền vệ đang thi đấu cho Barcelona vừa có phát biểu đậm chất tự hào dân tộc và không quên "hù dọa" tuyển Pháp. "Đây không chỉ là trận đấu lớn nhất từ trước đến này của đội tuyển Croatia mà còn là của cả dân tộc Croatia. Đội tuyển Pháp hãy cẩn thận bởi Croatia sẽ ra sân với 4,5 triệu người chứ không đơn giản là 11 cầu thủ như bình thường".

Huyền thoại Pháp khen ngợi chủ nhà Nga

Trả lời phỏng vấn tờ TASS của Nga, huyền thoại người Pháp David Trezeguet không tiếc lời khen về công tác tổ chức World Cup 2018. "Chỉ còn vài ngày nữa thôi là World Cup 2018 và tôi thực sự ấn tượng về cách chủ nhà Nga tổ chức giải đấu. Tôi chưa hề nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào đặc biệt là về an ninh, vấn đề được lo ngại trước khi ngày hội bắt đầu.

FIFA cấm quay cận các CĐV nữ nóng bỏng

Theo Independent, Federico Addiechi, một quan chức FIFA, đã lên kế hoạch cấm các nhân viên quay phim tại SVĐ quay cận một nữ CĐV trên khán đài trước, trong và sau mỗi trận đấu. Với nỗ lực ngăn chặn các bê bối quấy rối tình dục sẽ không diễn ra trong kỳ World Cup. Phát biểu trong buổi họp trước trận bán kết giữa Anh và Croatia, Giám đốc Fare Networld Piara Powar cho biết đội của ông đã ghi nhận ít nhất 30 trường hợp phụ nữ bị quấy rối ngay trên đường phố. Chính vì thế FIFA khẳng định quy định này sẽ sớm được phổ biến trong các trận đấu trong tương lai.

Trực tiếp tin nóng World Cup 14/7: Bật mí bí quyết thành công của Pogba - 2

Một CĐV nữ xinh đẹp tại World Cup

Chính thức công bố thời gian tranh tài World Cup 2022

FIFA đã chính thức xác nhận ngày thi đấu của World Cup 2022 tại Qatar diễn ra vào mùa đông thay mùa hè như những kỳ giải trong lịch sử. Tuy nhiên, tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới chưa có quyết định về việc tăng số đội từ 32 lên 48. Theo đó, World Cup 2022 sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 21.11.2022 và sẽ kéo dài đến ngày 18.12.2022, ngày quốc khánh của Qatar. Quyết định này được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận tại một cuộc họp báo hôm 13.6 tại Moscow (Nga).

Lộ 2 cầu thủ bị Messi “trù dập” ở ĐT Argentina

Sau thất bại của Argentina tại World Cup 2018, tờ Clarin tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa”. Tờ báo này tiết lộ rằng Messi đã tác động lên HLV Jorge Sampaoli để không sử dụng hai cầu thủ Federico Fazio và Giovanni Lo Celso. Thực tế, ở World Cup 2018, HLV Sampaoli thường sử dụng hai cầu thủ Nicolas Otamendi và Marcos Rojo chơi cặp trung vệ. Federico Fazio đã được vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu với Pháp nhưng đó là khi Rojo có biểu hiện chấn thương.

Sao Croatia dự định xăm lên trán

Có lẽ vì quá phấn khích với viễn cảnh cảnh đội nhà có cơ hội vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử, tiền vệ Ivan Rakitic đã nói đùa với các phóng viên rằng anh có thể sẽ xăm lên trán nếu đội nhà lên ngôi vào chủ nhật. "Trên trán tôi!"- Rakitic nói với các phóng viên khi được hỏi liệu anh có dự định xăm mình nếu Croatia thắng trận. "Có rất nhiều không gian ở đó, như bạn có thể thấy! Nhưng trước tiên tôi sẽ phải hỏi vợ tôi”- Cầu thủ thuộc biên chế Barcelona trả lời các phóng viên đầy lém lỉnh.

Perisic mới so sánh được với Ronaldo

Trước trận chung kết World Cup, HLV Spalletti nói về 2 cậu học trò cưng Perisic và Marcelo Brozovic. “Brozovic và Perisic ư? Tôi sẽ ủng hộ cho Croatia trong trận chung kết, chắc chắn là vậy. Brozovic đã có màn trình diễn tuyệt vời trước tuyển Anh. Để cậu ấy chơi ở trung tuyến, Croatia thậm chí có thể để cho một người như Luka Modric chơi dâng cao. Điều đó nói lên được rất nhiều điều về giá trị của Brozovic.Trong khi đó, Perisic là cầu thủ duy nhất có thể được so sánh với Ronaldo, ở khía cạnh thể chất. Cậu ấy nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có thể ghi nhiều bàn thắng, thậm chí là ghi bàn bằng đầu.

Fan chế nhạo Mourinho dự đoán kém cả Pele

Trước World Cup Jose Mourinho đã dự đoán trên truyền hình Nga rằng Croatia sẽ là đội không vượt qua được vòng bảng, nhưng dự đoán này tất nhiên đã sai từ lâu khi Croatia đoạt ngôi đầu bảng D một cách thuyết phục với 3 trận toàn thắng.

Trực tiếp tin nóng World Cup 14/7: Bật mí bí quyết thành công của Pogba - 3

Mourinho bị các fan Croatia cười nhạo vì dự đoán Croatia bị loại từ vòng bảng

Mới đây khi Mourinho khen ngợi rằng Croatia xứng đáng với chiến thắng trong hiệp phụ trước ĐT Anh ở bán kết, một số khán giả đã chế giễu HLV trưởng của MU khi gợi nhắc trên Twitter rằng đầu giải ông đã dự đoán thế nào, trong đó có khá nhiều CĐV Croatia. Họ viết những câu như “Dự đoán đầu giải của ông là gì vậy người Đặc biệt?”, “Chuyên gia gì mà đoán sai lệch”, “Mourinho dự đoán World Cup còn tệ hơn cả Pele”.

Gerrard khen ĐT Anh giỏi hơn Thế hệ Vàng

Cựu đội trưởng ĐT Anh và hiện đang là HLV của Rangers ở Scotland, Steven Gerrard, cho biết anh rất ấn tượng với lứa cầu thủ của ĐT Anh hiện tại và đánh giá thế hệ mới đã vượt qua thế hệ vàng của “Tam Sư” bao gồm những cầu thủ như anh, Frank Lampard, Rio Ferdinand, John Terry và Wayne Rooney.

“Tôi rất buồn cho các cầu thủ và buồn cho Gareth vì đây là cơ hội tuyệt vời cho ĐT Anh vào chung kết, nhưng khi nhìn lại hành trình sau trận đấu 24 tiếng, tôi rất tự hào khi họ đã làm tốt hơn hẳn chúng tôi. Tôi ngả mũ chúc mừng họ và hy vọng các cầu thủ sẽ được đón chào nồng nhiệt khi trở về”, Gerrard nói.

Paris huy động 110.000 cảnh sát cho chung kết

Trận chung kết Pháp – Croatia cũng diễn ra đúng vào ngày lễ phá ngục Bastille của cách mạng Pháp và do đó bầu không khí lễ hội sẽ tràn ngập khắp thủ đô Paris, từ các con phố nội thành cho tới các ngôi làng ngoại ô. Do nước Pháp vẫn đang trong tình trạng an ninh bất ổn sau các vụ khủng bố, chính phủ nước này đã huy động tối đa nhân lực cho trận chung kết sắp tới.

Dự kiến tháp Eiffel sẽ đóng cửa và sẽ có 110.000 nhân viên an ninh được điều động cho Paris. Trong ngày lễ Bastille một cuộc diễu hành quân sự sẽ được tổ chức ở Paris nên lực lượng cảnh sát sẽ phải trực chiến không chỉ suốt ngày 15/7 mà còn phải làm việc trong ngày tiếp theo 16/7 khi dư âm trận chung kết hứa hẹn sẽ khiến đường phố tiếp tục đông người.

HLV Nga thất vọng

Mặc dù chủ nhà Nga đã vượt kỳ vọng khi vào tận tứ kết, loại Tây Ban Nha và chỉ thua Croatia trong loạt luân lưu, nhưng HLV Stanislav Cherchesov vẫn tỏ ra thất vọng. Ông nói: “Về mặt chuyên môn, chúng tôi nhắm tới huy chương và rốt cuộc đã không có huy chương. Đó mới là điều quan trọng, dù tôi thừa nhận giải đấu đã kết thúc một cách tích cực về mặt cảm xúc”.

Chưa chốt số đội dự World Cup 2022

Mặc dù chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tuyên bố World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 18/12 tại Qatar do điều kiện thời tiết quá nóng của nước chủ nhà này, số đội dự giải vẫn chưa được ấn định. Infantino đã nói về khả năng tăng lên 48 đội dự giải, nhưng có một trở ngại là Qatar chỉ có 8 SVĐ và do đó tăng đội cũng đồng nghĩa Qatar sẽ phải mời một quốc gia khác chung sức trong công tác đăng cai.

Báo Pháp soi kèo đội nhà có “vũ khí” độc hơn Euro 2016 như thế nào?

Người Pháp đã thay đổi nhiều từ chung kết Euro 2016 đến chung kết World Cup 2018.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN