Hàng chục ngàn người trẩy hội chùa Hương

Sáng 15/2 (mùng 6 tết), lễ hội chùa Hương 2013 chính thức khai hội tại sân Thiên Trù, chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Lễ hội mở màn chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng.

Với chủ đề "Nét đẹp truyền thống văn hóa Việt”, điểm nhấn lễ khai hội năm nay là các chương trình văn hóa văn nghệ, múa rồng múa lân. Bên cạnh là lễ phóng sinh trên suối Yến, triển lãm ảnh “Những ngôi chùa Việt cổ” cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Hàng chục ngàn người trẩy hội chùa Hương - 1

Hàng ngàn người tập trung tại sân Thiên Trù xem lễ khai hội chùa Hương - Ảnh: Tiến Thành

Trưởng ban tổ chức lễ hội, ông Nguyễn Văn Hậu - phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, dự kiến lượng khách đến lễ hội chùa Hương năm nay tăng khoảng 8% so với năm ngoái, tức khoảng 1,5 triệu lượt người. Riêng ngày khai hội sẽ thu hút hơn 50.000 khách thập phương tới hành hương.

Là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài suốt 3 tháng nên công tác an ninh trật tự tại lễ hội chùa Hương được bảo đảm với gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an tăng cường trong mùa lễ hội.

Tuy nhiên, lễ hội năm nay vẫn tồn tại nhiều hình ảnh phản cảm. Hàng trăm người dân thi nhau nhét tiền vào miệng sư tử đá chầu trước khu Tam Bảo - Thiên Trù, một số chuyến đò chở quá tải, đặc biệt tình trạng các quán ăn ngay lối vào danh thắng bày bán đủ loại động vật hoang dã...

Hàng chục ngàn người trẩy hội chùa Hương - 2

Các nhà sư Việt Nam - Nhật Bản dâng hương tại Tam Bảo - chùa Thiên Trù - Ảnh: Tiến Thành

Hàng chục ngàn người trẩy hội chùa Hương - 3

Múa rồng - Ảnh: Tiến Thành

Hàng chục ngàn người trẩy hội chùa Hương - 4

Thắp hương, cầu nguyện ở gian thờ - Ảnh: Tiến Thành

Hàng chục ngàn người trẩy hội chùa Hương - 5

Du khách hành hương kín cả lối vào - Ảnh: Tiến Thành

Hàng chục ngàn người trẩy hội chùa Hương - 6

Thi nhau bôi tiền, để tiền vào miệng sư tử đá cầu may trước chùa Thiên Trù - Ảnh: Tiến Thành

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Thành - Tiến Thắng (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN