Xe máy đối đầu trong đêm, 3 người thương vong

Phóng với tốc độ cực nhanh, xe máy của Quốc mất lái lao sang phần đường ngược lại, tông trực diện vào xe máy của hai thanh niên. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch.

Lúc 22h ngày 24/10, anh Hồ Văn Quốc (27 tuổi) điều khiển xe máy BKS 63B3-230.10 lưu thông trên đường Lũy Bán Bích (hướng từ Tân Phú về quận 6, TP.HCM) với tốc độ rất nhanh. Khi đến trước số nhà 620 Lũy Bán Bích (phường Tân Thành, quận Tân Phú), xe của anh Quốc mất lái va chạm với xe máy tay ga hiệu Air blade do một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) điều khiển. Cú va chạm khiến người đàn ông té xuống đường nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sau cú va chạm đầu tiên, xe của anh Quốc tiếp tục lao cực mạnh sang phần đường ngược lại tông trực diện vào xe máy hiệu Sirius BKS 54Y8-9700 của hai thanh niên. Lực tông quá mạnh khiến cả 3 bay lên không trung, té đập đầu xuống đường, bất tỉnh.

Ngay sau tai nạn, người dân nhanh chóng đưa cả 3 đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, anh Quốc đã tử vong. Hai người thanh niên còn lại cũng bị trọng thương, tình trạng rất nguy kịch.

Tại hiện trường hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, riêng xe máy của anh Quốc bể nát phần đầu, bánh trước gãy rời.

Đến 23h30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong, giao thông qua đây trở lại bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.

Xe máy đối đầu trong đêm, 3 người thương vong - 1

Xe máy đối đầu trong đêm, 3 người thương vong - 2

Hiện trường vụ tai nạn hai xe máy đối đầu khiến 3 người thương vong

Xe máy đối đầu trong đêm, 3 người thương vong - 3

Bánh trước xe máy của anh Quốc gãy rời

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN