Vụ xe con rơi xuống sông 2 người tử vong: Xác định nguyên nhân ban đầu

Sự kiện: An toàn giao thông

Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh đã thông tin nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn xe con húc tung lan can cầu rơi xuống sông, khiến 2 người tử vong.

Xe con mất lái húc đổ lan can cầu, rơi xuống sông Ka Long.

Xe con mất lái húc đổ lan can cầu, rơi xuống sông Ka Long.

Ngày 13/2, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức vụ tai nạn xe bán tải húc tung lan can cầu, rơi xuống sông khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 0h30 rạng sáng cùng ngày, anh Phạm Tuấn Anh (SN 1987, ở Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô 5 chỗ biển số Hà Nội di chuyển trên đường theo hướng bưu điện TP Móng Cái – Ka Long.

Khi đi đến cầu Ka Long, phường Hoà Lạc (TP.Móng Cái, Quảng Ninh), tài xế tự mất lái lao ra bên ngoài hành lang đường bộ phía bên trái theo chiều đi. Chưa dừng lại, ô tô tiếp tục đâm đổ lan can thành cầu và rơi xuống sông Ka Long trong tư thế lật ngửa. Thời điểm xảy ra tại nạn trên xe ô tô có 3 người là anh Tuấn Anh, anh Trương Xuân T. (SN 1991) và chị Nguyễn Thị H. (SN 1985), cả 2 đều ở Quảng Ninh.

Vụ tai nạn khiến anh T. và chị H. tử vong, còn anh Tuấn Anh bị thương hiện đang cấp cứu tại trung tâm y tế TP Móng Cái. Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng nặng, lan can thành cầu Ka Long hư hỏng hơn 6m.

Theo lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, căn cứ tài liệu khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu do tài xế điều khiển ô tô đi không đúng phần đường quy định, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe bán tải húc tung lan can cầu rơi xuống sông, 2 người tử vong

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ xe bán tải lao qua lan can cầu xuống sông Ka Long rồi lật ngửa, 3 người thương vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Na ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN