Vụ tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành: Đình chỉ điều tra vì nạn nhân... "tự chết"?

Sự kiện: Tây Ninh

Cơ quan điều tra khẳng định không có sự việc phạm tội. Nạn nhân chết do bệnh lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án liên quan đến cái chết của bà Nguyễn Thị Bích (SN 1968; ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Quyết định nêu: "Kết quả giám định nguyên nhân chết của bà Nguyễn Thị Bích là chảy máu khoang dưới đáy não do bệnh xơ mỡ động mạch nuôi não (vùng đa giác Wills) mức độ nặng. Do đó, không có sự việc phạm tội".

Con bà Bích chỉ vị trí mẹ ngã xuống và tử vong

Con bà Bích chỉ vị trí mẹ ngã xuống và tử vong

Bà Nguyễn Thị Bích

Bà Nguyễn Thị Bích

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 16-8-2018, tổ kiểm tra và xử lý các điểm thu mua củ mì trên địa bàn xã Tân Hội đến nhà bà Bích để kiểm tra. Do bà Bích cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không hợp lệ nên tổ kiểm tra lập biên bản. Trong lúc thành viên tổ kiểm tra đang lập biên bản thì bà Bích ngã xuống nền xi măng khiến đầu chảy máu, bất tỉnh. 

Thấy vậy, chồng bà Bích là ông Châu Văn Tài đuổi đánh thành viên tổ kiểm tra. Gia đình sau đó đưa bà Bích đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước lúc nhập viện.

Theo ông Tài, vợ ông bị một người đi trong đoàn kiểm tra xô ngã chứ không phải tự ngã. Vụ án sau đó được khởi tố điều tra, đến nay cơ quan điều tra quyết đinh đình chỉ.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ chết khi làm việc với đoàn liên ngành: Cần thiết sẽ khai quật tử thi

Nạn nhân đã chôn cách đây 1 năm nhưng giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho rằng nếu cần thiết có thể khai quật tử thi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Phú ([Tên nguồn])
Tây Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN