Vụ khách sạn giữa Sài Gòn rực lửa: Xuất hiện nhóm người nghi có liên quan

Sự kiện: Tin nóng

Lãnh đạo UBND quận 1, TP.HCM cho biết trước thời điểm tầng thượng của khách sạn trên địa bàn bốc cháy, có nhóm 3 người tháo chạy khỏi khu vực.

Vụ khách sạn giữa Sài Gòn rực lửa: Xuất hiện nhóm người nghi có liên quan - 1

Khói, lửa đỏ rực bốc lên từ tầng thượng của khách sạn giữa Sài Gòn

Chiều tối 3/11, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, thống kê con số thiệt hại đồng thời làm rõ vụ cháy tầng thượng khách sạn A&EM tại góc giao Thủ Khoa Huân – Lý Tự Trọng (quận 1, TP.HCM) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Liên quan đến vụ cháy, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy có 3 thợ hàn được thuê làm cửa sắt trên tầng cao của khách sạn. Trong quá trình làm có thể đã bắn tia lửa gây cháy nhưng do sợ hãi đã bỏ chạy.

“Nhân viên khách sạn sau đó dùng bình chữa cháy mini lên dập lửa, hướng dẫn khách thoát ra ngoài. Còn về ba thợ hàn nghi gây ra vụ cháy, tôi đã chỉ đạo mời về công an phường để điều tra làm rõ có phải họ gây ra hay không”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vụ khách sạn giữa Sài Gòn rực lửa: Xuất hiện nhóm người nghi có liên quan - 2

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát trên tầng thượng của khách sạn A&Em kèm theo cột khói đen ngòm.

Rất nhiều khách nước ngoài lưu trú trong khách sạn và nhân viên tháo chạy ra đường. Ngọn lửa được dập tắt sau gần 30 phút nhưng nhiều tài sản ở tầng thượng của khách sạn bị thiêu rụi.

Khách sạn giữa trung tâm Sài Gòn cháy dữ dội, khách hoảng loạn tháo chạy

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên tầng thượng khách sạn giữa trung tâm Sài Gòn kèm theo cột khói đen ngòm, nhiều xe chữa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN