Vụ em trai phó chủ tịch huyện trúng đấu giá 23 lô đất: Làm rõ trách nhiệm người liên quan

Sự kiện: Thời sự Nghệ An

UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm những người liên quan đến việc em trai phó chủ tịch huyện trúng đấu giá 23 lô đất không đúng quy định

Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Trọng, công chức kế toán của UBND xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trúng đấu giá 23 lô đất tổng giá trị lên đến hơn 30 tỉ đồng ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, gây xôn xao dư luận, sáng 12-7, ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, đã có trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động.

Nhiều người dân tham gia phiên đấu giá đất tại xã Quỳnh Hưng. Ảnh: Q. Hưng

Nhiều người dân tham gia phiên đấu giá đất tại xã Quỳnh Hưng. Ảnh: Q. Hưng

Ông Hoàng Văn Bộ cho biết đã có văn bản chỉ đạo làm giải trình, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Trọng (người trúng đấu giá) và ông Nguyễn Văn Quý, Phó chủ tịch UBND huyện (anh trai ông Trọng, đồng thời là người trực tiếp phê duyệt giá đất, giám định, định giá khởi điểm các lô đất đấu giá). 

Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tổ công tác giám sát buổi đấu giá. "Huyện sẽ tổ chức họp làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị liên quan"- ông Bộ khẳng định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu vừa diễn ra buổi đấu giá 56 lô đất thuộc khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng. Đây là tài sản của UBND huyện Quỳnh Lưu với tổng số tiền đấu giá khởi điểm hơn 59 tỉ đồng. Buổi đấu giá đã hoàn thành với 56 lô đất đều có người mua và mang lại tổng giá trị tài sản cho nhà nước hơn 85 tỉ đồng. 

Tại buổi đấu giá, ông Nguyễn Văn Trọng đã trúng 23/56 lô đất với tổng giá trị lên đến hơn 30 tỉ đồng.

Cũng tại phiên đấu giá này, ông Nguyễn Văn Từ (con trai ông Nguyễn Văn Trọng) cũng trúng đấu giá 20 lô đất khác.

Như vậy, việc ông Trọng tham gia đấu giá đất đã vi phạm vào Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016: Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản" thuộc diện không được đăng ký tham gia đấu giá.

UBND huyện Quỳnh Lưu sau đó đã có quyết định không công nhận kết quả trúng đấu giá 23 lô đất của ông Nguyễn Văn Trọng.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ kế toán xã bị hủy 23 lô đất đấu giá: Con trai cũng trúng 20 lô đất khác

Tất cả có 56 lô đất được đấu giá thì kế toán xã trúng 23 lô, còn người con trai trúng 20 lô khác trị giá nhiều tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN