Vụ 4 trẻ bị tường sập đè chết: Tạm giữ 2 người

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự bà Bùi Thị Lan - chủ khu đất - và người lái máy xúc Nguyễn Xuân Giáp để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của 4 cháu nhỏ ở Thanh Hóa vào sáng ngày 28/9.

Chiều 29/9, đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với bà Bùi Thị Lan (SN 1971, ngụ tại thôn Làng Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và người lái máy xúc là Nguyễn Xuân Giáp (SN 1986, của Công ty cổ phần Tân Sơn, huyện Ngọc Lặc) để tiến hành điều tra làm rõ vụ sập tường thương tâm khiến 4 cháu nhỏ tử nạn.

Tuong sap de chet nguoi   do tuong de chet 4 nguoi  4 chau be bi tuong de chet  4 chau be bi tuong de chet o thanh hoa  sap tuong o thanh hoa  tre bi tuong sap de chet  chau be bi tuong sap de chet  tuong sap  tuong de chet  tuong do  xe may muc  4 chau nho chet tham  tuong do de chet tre em  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/9 tại thôn Làng Ràm đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 4 cháu nhỏ bị tường sập đè chết.

Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, có 1 chiếc máy xúc đang san lấp 1 khu đất của gia đình bà Bùi Thị Lan. Sau khi múc xong phần đất sát bức tường rào nhà bà Lan, chiếc máy chuyển sang vị trí khác để làm việc.

Vụ 4 trẻ bị tường sập đè chết: Tạm giữ 2 người - 2

Người dân và các đoàn thể đến chia buồn với gia đình cháu Bùi Văn Nam – 1 trong 4 nạn nhân

Lúc này, có 5 cháu nhỏ chạy lại sát bức tường để đứng xem cho đỡ nắng. Bất ngờ, bức tường đổ sập vùi lấp 4 cháu. Một cháu đứng đối diện nhìn thấy đã nhanh chân thoát nạn. 4 cháu bé tử nạn là Bùi Văn Nam (SN 2004), Trương Văn Thành (SN 2003), Phạm Văn Đăng (SN 2001) và Bùi Phạm Ngọc Bảo (SN 2004).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chính quyền địa phương, Hội chữ thập đỏ Thanh Hóa và các tổ chức đoàn thể đã đến chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi gia đình để lo hậu sự cho các cháu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN