Trưởng thôn tử vong khi đi khắc phục sau bão, để lại 3 con nhỏ bơ vơ

Sau khi đi khắc phục hậu cơn bão số 10, một trưởng thôn trẻ đã bị tử vong.

Trưởng thôn tử vong khi đi khắc phục sau bão, để lại 3 con nhỏ bơ vơ - 1

Người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, trước đó vào khoảng 8h sáng 16/9, khi đi phát quang, tu sửa các cây cối bị đổ gãy, khơi thông đường dây điện thì một trưởng thôn ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bị ngã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thu Lộc (SN 1980) – Hiện đang là thôn trưởng thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do anh Lộc trèo lên cây chỉnh sửa đường dây điện thì bị trượt chân, gã xuống đất tử vong.

Được biết, hiện nạn nhân đang có 3 con nhỏ, vợ không có việc làm và mới được bầu là trưởng thôn thời gian qua.

Hiện gia đình, đang làm lễ an táng cho nạn nhân.

Bão số 10 quét qua miền Trung: “Sập hết rồi con ơi...”

“Bão đi qua, chỉ còn lại đống đổ nát. Thầy u gọi trong quê ra, giọng gấp gáp: Sập hết rồi con ơi...!”, dòng chia sẻ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Bão số 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN