Trung Quốc: Ép học sinh tặng máu miễn phí

Cảnh sát cho biết hôm 11/8, phó giám đốc một trung tâm hiến máu ở phía Tây Bắc Trung Quốc đã bị bắt giữ do liên quan đến cáo buộc ép trẻ em bán máu cho họ.

Theo trang tin tức của chính quyền địa phương, phó giám đốc họ Huang và 6 nghi phạm khác trong đó có 3 người chỉ mới 15 tuổi đã bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Lương Châu ở thành phố Wuwei, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) điều tra.

Hai người được cho là kẻ chăn dắt có họ Chen cùng Li đã bị cáo buộc đã dùng vũ lực bắt hơn 10 đứa trẻ đến trạm hiến máu ở ngoại ô WuWei để “tặng” máu từ cuối năm 2013. Cảnh sát cho biết các nạn nhân hầu hết là học sinh trung học bị buộc phải cung cấp 400 mililít máu 2 lần/ tháng và những nghi phạm sẽ nhận được khoản thù lao khoảng 162 USD/ lần.

Các nhân viên y tế thường có nhiệm vụ kiểm tra tên, tuổi, địa chỉ nhà và chứng minh nhân dân của những người đến hiến máu trước khi thực hiện lấy máu của họ.

Tuy nhiên, trong trường hợp này hầu hết các nạn nhân đều được đưa ra năm sinh giả và thông tin cá nhân của người khác.

Cảnh sát nói thêm cuộc điều tra đang được tiến hành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai (Người lao động/China.org.cn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN