Bão số 5 Matmo đã đổ bộ đất liền, mưa to gió giật liên hồi, nhiều nơi cắt điện

Sự kiện: Bão số 5 Tin bão

Bão số 5 Matmo đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Nhiều nơi gió rít liên hồi. Điện lực đã phải cắt điện để đảm bảo an toàn.

Diễn biến
4h sáng 31/10

Bão suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sau khi hoành hành nhiều nơi trong đất liền, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ sáng nay (31/10), áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền tỉnh Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trong ngày và đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) trong sáng và trưa nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m; biển động mạnh. Từ đêm nay gió giảm nhanh.

Trong sáng sớm nay, trên khu vực Gia Lai còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió giật mạnh cấp 6-7.

Hôm nay (31/10), ở khu vực phía Bắc Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/12h), riêng Bình Định có nơi trên 100mm/12h, từ đêm nay mưa giảm.

Trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt); ngày mai mưa giảm.

Trong ngày 1-2/11, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt); ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa 50-100mm/đợt).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 4-5/11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ.

23h

Bão giật cấp 11, càn quét Bình Định - Phú Yên

Bão số 5 Matmo đã đổ bộ đất liền, mưa to gió giật liên hồi, nhiều nơi cắt điện - 1

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 5. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, hồi 23 giờ ngày 30/10, bão số 5 ở ngay trên bờ biển Bình Định-Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

22h30

Nhiều khu vực ở Phú Yên như thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa có mưa rất lớn, gió rít liên hồi đã có hàng loạt cây xanh ven đường bật gốc, nhà dân tốc mái.

Bão số 5 Matmo đã đổ bộ đất liền, mưa to gió giật liên hồi, nhiều nơi cắt điện - 2

22h

Bình Định gió rít liên hồi, nhiều nhà dân bị tốc mái

Bão số 5 Matmo đã đổ bộ đất liền, mưa to gió giật liên hồi, nhiều nơi cắt điện - 3

Cây đổ trên đường Nguyễn Huệ. TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh.V.ũ Dũng.

Đường sá ở thành phố Quy Nhơn (Bình Định) vắng tanh, chỉ còn vài chiếc ô tô trên đường. Ngồi trong ô tô cũng có thể nghe rõ tiếng gió rít, mái tôn đập vào nhau tạo ra âm thanh chói tai. Hai bên đường là hoàng loạt cây xanh gãy đổ.

(Nguồn clip: Thái/Review Quy Nhơn 4.0)

Về tình hình tại Phú Yên, trao đổi qua điện thoại, anh Nguyễn Viết Tân, người dân sống tại thị xã Sông Cầu cho biết hiện tại khu vực huyện đang mưa và gió rất lớn. Gió rít liên hồi, đã có rất nhiều nhà dân bị tốc mái, cây ngã đổ la liệt.

"Cảnh tượng khủng khiếp lắm. Chúng tôi chỉ nấp trong nhà chứ không dám ra đường vì mái tôn bay vèo vèo", anh Tân chia sẻ.

21h55

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (Bình Định), cho hay, bão đã đổ bộ vào khu vực đất liền. Hiện trên địa bàn đang có gió giật cấp 7,8, mưa lớn cùng gió rít liên hồi, nhiều cây xanh trên các tuyến phố gãy đổ, các biển báo, mái tôn bị gió giật bay tứ tung. Các hàng quán, nhà dân ven biển hầu hết đã đóng cửa, đường phố vắng vẻ.

Bão số 5 Matmo đã đổ bộ đất liền, mưa to gió giật liên hồi, nhiều nơi cắt điện - 4

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết tại khu vực TP Quy Nhơn và nhiều huyện khác cây ngã đổ la liệt do ảnh hưởng của bão số 5

21h50

Quảng Ngãi: Mất điện diện rộng

Bão số 5 Matmo đã đổ bộ đất liền, mưa to gió giật liên hồi, nhiều nơi cắt điện - 5

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ngãi đi kiểm tra tình hình sự cố tại Điện lực Sơn Tịnh

Về tình hình mạng lưới điện tại Quảng Ngãi, ông Lê Hoàng Anh Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5 nên hiện tại tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra và có khả năng gây lũ lụt lớn. Mưa lớn nên khối lượng các cây ngã đổ vào đường dây rất lớn.

Tính đến lúc này, một số khu vực mất điện trên diện rộng gồm: huyện đảo Lý Sơn; toàn bộ huyện Trà Bồng; toàn bộ huyện Ba Tơ; xã Phổ Thạnh, Phổ Văn (Đức Phổ); xã Bình Hải, xã Bình Phú, Bình Chương (Bình Sơn); một phần thị trấn La Hà, Nghĩa Thắng, Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa); xã Tịnh Thiện, Tịnh An, Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi); xã Đức Lân, xã Đức Nhuận (Mộ Đức); xã Hành Thiện, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây (Nghĩa Hành); xã Long Sơn (Minh Long).

"Toàn lực lượng Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền các cấp kiểm tra, rà soát nguyên nhân để nhanh chóng triển khai phương án đảm bảo an toàn, sớm khôi phục cấp điện trở lại", ông Dũng thông tin.

Bão số 5 Matmo đã đổ bộ đất liền, mưa to gió giật liên hồi, nhiều nơi cắt điện - 6

Nhân viên điên lực Quảng Ngãi đang chuẩn bị máy phát điện dự phòng để sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu trong lúc bão số 5 đổ bộ

21h37

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết, hiện tại bão đã đổ bộ và khu vực đất liền thị xã Sông Cầu và đang gây mưa lớn, gió giật cấp 9, 10. Một số khu vực ở ven biển đã bị mất điện, khu vực thành phố vẫn có điện. Hiện tại, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại do bão gây ra.

21h30

Gió rít liên hồi ở khu vực huyện Phù Mỹ, Bình Định (Nguồn: Phù Mỹ Clup - Bình Định)

Ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết hiện tại khu vực huyện đã có mưa to, gió lớn. "Địa phương ứng trực 24/24 sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu. Hiện tại bà con những khu vực trũng thấp đã được sơ tán đến nơi an toàn, tàu thuyền cũng neo đậu an toàn. Một số xã trên địa bàn huyện đã bị cúp điện. Bão giờ đang vào, gió rít liên hồi", ông Thương chia sẻ.

(Nguồn clip: Bồng Sơn)

21h20

Học sinh Bình Định nghỉ học tránh bão

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định vừa có yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và đơn vị trực thuộc cho học sinh nghỉ học từ chiều 30/10 đến hết ngày 31/10. Nếu để học sinh bị tai nạn do thiếu trách nhiệm, các cấp quản lý giáo dục sẽ bị kỷ luật.

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong ngành rà soát kế hoạch, các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn cho cơ sở vật chất nhà trường; bảo quản tốt hồ sơ, thiết bị giảng dạy; chủ động ứng phó khi mưa bão xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Sở GD&ĐT Bình Định cũng yêu cầu mở cửa các phòng học để nhân dân tạm trú theo yêu cầu của chính quyền địa phương…

21h15

Ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện đã bắt đầu có mưa lớn. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, lãnh đạo 13 xã, thị trấn trực gác 24/24 giờ để có phương án xử lý nhanh khi bão đổ bộ vào bờ.

Tại Quảng Ngãi, ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, Sở đã có thông báo khẩn cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều 30 đến hết ngày 31/10.

"Ảnh hưởng bão số 5 nên tại Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn. Do đó, Sở quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Từ ngày 1/11, tùy tình hình thời tiết từng khu vực mà các địa phương chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc bắt đầu đi học lại", ông Phu nói.

21h10

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay ông vừa có mặt tại ở khu vực cảng Quy Nhơn để nắm tình hình 4 tàu hàng bị bão nhổ neo trôi. Hiện tại 4 tàu hàng này đang được lực lượng cứu hộ cố gắng cho bám vào khu vực bờ, tuy nhiên gió ở đây rất khủng khiếp.

"Khu vực TP Quy Nhơn mưa to và gió rất lớn. Cây cối ngã la liệt, mái tôn bay khắp nơi, giao thông gần như tê liệt. Bão đã ập vào, gió cấp 8, 9 giật cấp 10, 11. Tôi khuyên bà con, người dân không nên ra ngoài đường vào lúc này", ông Châu chia sẻ.

Thời điểm này, nhiều khu vực ở huyện Tuy Phước, An Nhơn,... thuộc tỉnh Bình Định đã cúp điện. Người dân căng thẳng trước giờ bão đổ bộ trong màn đêm.

20h50

Bão số 5 Matmo đã đổ bộ đất liền, mưa to gió giật liên hồi, nhiều nơi cắt điện - 7

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 5. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTVQG.

Lãnh đạo nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cho biết trên địa bàn đang có mưa vừa đến mưa to, nhưng giao thông vẫn thông suốt, chưa có thiệt hại gì.

20h47

Sân bay đóng cửa, hủy nhiều chuyến bay

Ông Trần Văn Triển - Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát cho biết, Sân bay Phù Cát đang tạm thời đóng cửa để tránh bão. Có tất cả 10 chuyến bay với gần 3.000 hành khách của các hãng hàng không: Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific từ sân bay Phù Cát đi TP.HCM, Hà Nội và ngược lại bị hủy chuyến.

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, trong ngày 30/10, đơn vị đã hủy các chuyến bay mang số hiệu VN1564, VN1565, VN1358, VN1359 trên đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang. Ngoài ra, Hãng sẽ lùi giờ khởi hành các chuyến VN440, VN441 giữa Nha Trang và Seoul sang ngày 31/10/2019. Trên đường bay giữa TP.HCM và Phú Yên, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến VN1650, VN1651. Trên đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Quy Nhơn, Hãng hủy các chuyến VN1396, VN1397, VN1624, VN1625. Các chuyến bay giữa TP.HCM, Đà Nẵng và Đà Lạt cũng bị hủy bao gồm VN1384, VN1385, VN1954, VN1955.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay tại khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng để chủ động lịch trình đi lại.

20h30

Một số nơi trong phạm vi ảnh hưởng của tâm bão từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa đang có mưa to gió giật từng cơn, sóng cao, biển động mạnh. Người dân được cảnh báo hạn chế ra đường, học sinh được nghỉ học đến hết ngày 31/10.

20h

Bão số 5 Matmo đã đổ bộ đất liền, mưa to gió giật liên hồi, nhiều nơi cắt điện - 8

Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, hồi 20 giờ ngày 30/10, tâm bão số 5 Matmo đang ở ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Do ảnh hưởng của bão, ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió giật cấp 9, An Nhơn (Bình Định) giật mạnh cấp 10, Hoài Nhơn (Bình Định) giật cấp 9, Quy Nhơn (Bình Định) giật cấp 8.

Hiện ở khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua (từ 14h-18h/30/10) phổ biến từ 30-40mm, một số nơi cao hơn như Tam Trà 59,4mm, Xuân Bình 52,4mm (Quảng Nam); Ba Nam 80,4mm, Minh Long 65,2mm, An Chỉ 63mm(Quảng Ngãi); Quy Nhơn 100,8mm, An Nhơn 65,6mm, Hồ Mỹ Thuận 64,2mm, Chi cục Thủy Lợi 60,2mm (Bình Định); Tuy Hòa 49,4mm, An Xuân 40,8mm (Phú Yên)...

Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh trên.

Bão số 5: Bình Định đang có mưa và gió lớn, di dời gần 4.000 người

Tỉnh Bình Định đã di dời gần 4.000 người dân tại các vùng Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước… để tránh hậu quả bởi bão...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Bão số 5 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN