Trong tuần này, Quốc hội bầu 2 Phó Thủ tướng

Trong tuần này, Quốc hội cũng sẽ bầu bổ sung 1 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 1 phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và tăng thêm 4 phó chủ nhiệm ủy ban khác.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (QH), ông Nguyễn Hạnh Phúc, cho biết tuần làm việc thứ 4 (từ ngày 11 đến 16/11) của kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII sẽ tập trung vào công tác nhân sự.

Đồng ý tăng thêm Phó Thủ tướng

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, ngày 12/11, QH bỏ phiếu và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân (chuyển sang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - PV).

Đáng chú ý, ngày 13/11, QH bỏ phiếu phê chuẩn và biểu quyết thông qua nghị quyết đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng. Ngay sau đó, QH bỏ phiếu phê chuẩn và biểu quyết thông qua nghị quyết đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) đối với ông Vũ Đức Đam.

Trong tuần này, Quốc hội bầu 2 Phó Thủ tướng - 1

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải)

Đến ngày 14/11, QH bỏ phiếu phê chuẩn và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP thay ông Vũ Đức Đam.

Trước đó, ngày 7/11, Ủy ban Pháp luật của QH đã họp phiên toàn thể thẩm tra tờ trình của Thủ tướng về việc tăng thêm số Phó Thủ tướng nhiệm kỳ khóa XIII. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Thủ tướng trình bày tờ trình. Tại kỳ họp thứ nhất, Thủ tướng đã có tờ trình QH phê chuẩn cơ cấu tổ chức Chính phủ và số lượng 4 Phó Thủ tướng; nêu rõ việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại, đồng thời trực tiếp làm Bộ trưởng Ngoại giao là rất cần thiết nhưng cần có thêm thời gian chuẩn bị, khi có đủ điều kiện sẽ trình QH xem xét phê chuẩn sau.

Trên cơ sở tờ trình, QH đã ra nghị quyết phê chuẩn đề nghị này. Thực hiện nghị quyết của QH, Thủ tướng đã phân công các Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các khối công tác cụ thể, riêng khối công tác đối ngoại do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo. Nay đã đủ điều kiện, Thủ tướng đề nghị QH phê chuẩn việc bổ sung thêm 1 Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Qua thảo luận, Ủy ban Pháp luật của QH nhất trí với tờ trình của Thủ tướng về việc tăng thêm số Phó Thủ tướng nhiệm kỳ khóa XIII từ 4 như hiện nay lên 5 người. Như vậy, trong tuần này, QH sẽ bỏ phiếu “quyết” 2 chức danh Phó Thủ tướng và 1 Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP. Trước đó, tại cuộc họp báo kỳ họp QH thứ 6 (ngày 17/10), ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết nhân sự cho vị trí Phó Thủ tướng, Thủ tướng đề nghị 2 người (ông Vũ Đức Đam, hiện là Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP; ông Phạm Bình Minh, hiện là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao).

Tuy nhiên, về ứng cử viên vị trí Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP thay ông Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết vẫn đang chờ tờ trình từ phía Chính phủ.

Chưa chốt ứng viên ủy viên UBTVQH

Về phía nhân sự của QH, tuần này, Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH sẽ trình QH bầu bổ sung 1 chức danh ủy viên UBTVQH, 1 phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH do kỳ họp thứ nhất đã bầu nhưng ứng cử viên không đạt trên 50% số phiếu đại biểu QH tán thành. Do vậy, trong tuần này, QH sẽ bầu bổ sung. Ngoài ra, QH sẽ bỏ phiếu bầu thêm 4 phó chủ nhiệm các ủy ban của QH để đáp ứng nhu cầu công việc. Cụ thể là 1 phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc; 3 phó chủ nhiệm các ủy ban: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Về các vấn đề xã hội; Ủy ban Đối ngoại.

Về ứng cử viên cho 1 vị trí UBTVQH, ông Phúc cho biết hiện chưa chốt phương án nào vì còn liên quan đến việc ứng cử, đề cử. Ông Phúc giải thích cơ cấu của UBTVQH có 18 người, hiện mới có 17 người nên phải bổ sung thêm 1 người cho đủ cơ cấu các cơ quan của QH (kỳ họp thứ nhất bầu ứng viên là Trưởng Ban Dân nguyện không đủ số phiếu trên 50%).

Từ ngày 11 đến 16/11, QH họp biểu quyết thông qua Luật Việc làm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. QH cũng nghe và cho ý kiến về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam...

Ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963 tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP. Ông từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông từng là lưu học sinh tại Vương quốc Bỉ trong 6 năm kể từ 1982; có học vị tiến sĩ về kinh tế, thành thạo tiếng Pháp, tiếng Anh; là Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ năm 1996.

Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959, quê quán Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; Đại biểu QH khóa XIII. Từ tháng 1/2009, ông giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII, được QH phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh có học vị thạc sĩ luật và ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft - Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN